Điểm Nemo, nơi cô lập nhất hành tinh, nghĩa địa chôn vùi của Trạm Vũ trụ Quốc tế khi kết thúc sứ mệnh

Điểm Nemo, hay còn được gọi là Cực bất khả tiếp cận là điểm nằm trên đại dương xa đất liền nhất. Nơi cô độc nhất trên Trái Đất này thực tế chỉ là một điểm nằm giữa Thái Bình Dương, chứ không phải là một vùng đất hay hòn đảo nào cả. Nó cách nơi gần nhất có sự sống con người khoảng 2.688km.

Để đến được điểm Nemo, con người sẽ mất ít nhất là 15 ngày kể từ vạch xuất phát. Hầu như con người không bao giờ qua lại vị trí này trừ một số hoạt động mang tính chất khoa học.

Điểm Nemo

Chính vì vậy, điểm Nemo được các nhà khoa học chọn làm nơi “chôn” của các tàu vũ trụ khi kết thúc sứ mệnh. Tàu vũ trụ tiếp theo sẽ hạ cánh xuống đây chính là Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2024.

Thứ Năm, 23/11/2017 08:15
3,99 👨 7.657
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học