Dấu hiệu đặc trưng của bệnh cúm ở trẻ sơ sinh và người lớn

Có rất nhiều sự khác biệt giữa cảm lạnh và cúm, trong khi bệnh cảm lạnh chậm phát triển dai dẳng trong vài ngày, các triệu chứng cúm thường xuất hiện đột ngột và bạn sẽ cảm thấy đau trong vài ngày bị nhiễm bệnh.

Trước giờ, việc nhầm lẫn giữa cảm cúm với cảm lạnh là điều bình thường. Các triệu chứng cúm và cảm lạnh có thể bao gồm cả chảy nước mũi, đau họng và ho, báo cáo từ trang thông tấn The Independent.

Khi bị cúm, trẻ em có thể bị tiêu chảy và nôn mửa, nhưng người lớn nói chung sẽ không có triệu chứng này.

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh cúm ở trẻ sơ sinh và người lớn

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp nào dưới đây, khi mắc cúm hay cảm lạnh thì nên đến ngay bác sỹ, bệnh viện nhé.

  1. Bạn từ 65 tuổi trở lên.
  2. Bạn mang thai.
  3. Bạn có một tình trạng sức khoẻ mãn tính lâu dài - chẳng hạn như bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh thận hoặc bệnh thần kinh.
  4. Bạn có hệ thống miễn nhiễm suy yếu - ví dụ bạn đang dùng hóa trị hoặc bị nhiễm HIV.
  5. Bạn bị đau ngực, thở dốc hoặc khó thở, hoặc bắt đầu ho ra máu.
  6. Các triệu chứng cơ thể của bạn trở nên tồi tệ hơn theo thời gian hoặc không cải thiện sau một tuần.
  7. Trước giờ, Virus cúm hàng năm ảnh hưởng đến một tỷ người trên toàn thế giới, khiến từ 250.000 đến 500.000 người tử vong, chủ yếu ở nhóm tuổi trên 65.

Gánh nặng bệnh cúm ở Ấn Độ rất lớn; tổng số ca bệnh cho đến ngày 1 tháng 10 năm nay đã vượt qua con số 36.000 trên toàn quốc, và số ca tử vong gần 2.000.

Thứ Ba, 14/11/2017 10:20
31 👨 699
0 Bình luận
Sắp xếp theo