Đạn mã tử là gì?

Đạn mã tử là cụm từ mà đôi khi chúng ta sẽ thấy xuất hiện trong một số bài báo đưa tin về những vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tính mạng của người dân.

Vậy, đạn mã tử là gì, có nguy hiểm không? Mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Đạn mã tử là gì?

Đạn mã tử là loại đạn không có đầu đạn hoặc đầu đạn làm bằng giấy, nhựa nhưng vẫn có vỏ và thuốc súng như các loại đạn thông thường. Khi bắn, đạn mã tử vẫn có ánh chớp lửa, tiếng nổ và khói như thật.

Đạn mã tử khi bắn không gây sát thương, tuy nhiên nếu ở cự li rất gần với nòng súng thì có thể gây đau, xước, chảy máu…

Trong tiếng Hán Việt, "mã" có nghĩa là giả, bề ngoài, còn “tử” có nghĩa là chết. Như vậy, mã tử có nghĩa là chết giả!

Đạn mã tử được dùng để làm gì?

Đạn mã tử là đạn giả, là một sản phẩm quân sự, được dùng khi tân binh tập trận giả, súng lệnh cho lễ thượng kỳ, súng chào tiễn biệt (lễ hạ huyệt). Trong tập trận, đạn mã tử bắn ra sáp màu đỏ để đánh dấu một binh sĩ bị bắn trúng.

Ngoài ra, đạn mã tử còn được sử dụng trong các cảnh quay trong phim ảnh.

Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã hiểu được đạn mã tử là gì, có nguy hiểm không. Ngoài những thông tin trên, các bạn có thể tìm hiểu thêm một số thông tin thú vị khác liên quan trong loạt bài viết dưới đây.

Thứ Sáu, 01/10/2021 16:45
51 👨 5.092
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Là gì?