Công cụ chống virus dựa trên công nghệ giải mã gene

Vào thứ ba 15-2, công ty bảo mật Sophos công bố rằng sẽ tung ra hàng loạt bản nâng cấp chính yếu giành cho dòng sản phẩm bảo mật doanh nghiệp, trong đó có một phương pháp bảo mật mới có khả năng ngăn ngừa trước khi hiểm họa xảy ra.

Công nghệ mới này dựa trên phương pháp bảo mật bằng công nghệ di truyền (gene), công nghệ này có thể phân tích và định dạng được các mẫu virus hoặc spam nào đó để tìm ra cho được tính chất đặc trưng nhất của loại sâu, virus, spam hoặc trojan đó, tương tự như ta phân tích để tìm ra chuỗi DNA đặc trưng của từng người.

Greg Mastoras, giám đốc tiếp thị của Sophos cho biết công nghệ phân tích gene chuyên dành cho các loại mã độc này sẽ giúp đỡ cho các khách hàng sử dụng các sản phẩm của Sophos như Sophos Anti-Virus 5.0, PureMessage … gia tăng được mức độ bảo mật hơn nhiều so với trước đây.

Điểm mạnh của công nghệ Gene chống virus là các chương trình có thể ngăn chặn được các biến thể mới của virus ngay trước khi chúng được khởi tạo. Công nghệ của Sophos sẽ giải mã và nhận dạng được ngay lập tức điểm chung của đủ mọi loại biến virus để sau đó sẽ tiêu diệt hoặc ngăn chặn mọi biến dạng tương tự trên cùng 1 mạng.

Tất cả mọi bản nâng cấp sẽ được sẵn sàng tung ra vào cuối tháng 2 năm nay.

Thứ Năm, 17/02/2005 09:00
31 👨 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp