Conficker.C 'hẹn giờ' bùng phát vào ngày 1/4

Các chuyên gia nghiên cứu bảo mật của hãng CA vừa phát hiện ra rằng biến thể thứ 3 của chủng mã độc Conficker đã được “lên lịch” kích hoạt vào ngày 1/4 tới đây.

Trước đó, ngày 9/3, các chuyên gia của hãng bảo mật của Symantec cũng đã phát hiện ra rằng chủng mã độc Conficker đã có thêm biến thể thứ 3 với tên gọi Conficker.c được bổ sung khả năng chống lại sự phát hiện và tiêu diệt của tất cả các trình diệt virus trên thế giới đồng thời có khả năng lây lan nhanh hơn cũng như có tốc độ sản sinh ra các tên miền ảo lên tới 50.000 URL mỗi ngày.

Theo Don DeBolt, Giám đốc bảo mật của CA, việc sản sinh ra nhiều tên miền ảo như vậy giúp cho chúng có thể ẩn náu tốt hơn và khi đã nhiễm vào máy tính nào đó, chúng sẽ chưa hoạt động ngày và đợi đến ngày 1/4 mới thực sự được kích hoạt đồng loạt.

Các chuyên gia của CA tiết lộ rằng họ đã có manh mối về nguồn gốc phát sinh của chủng mã độc này nhưng chưa thể tiết lộ vào thời điểm này.

Thứ Bảy, 14/03/2009 08:02
51 👨 1.826
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp