Có ngăn chặn được những trang web sex?

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện trên thế giới có khoảng 200.000 trang web có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoạt động kinh doanh mua bán phim sex. Những năm gần đây, một số người bắt đầu lập trang web sex tiếng Việt để kinh doanh và thị trường chính mà những người này nhắm đến để khai thác lâu dài là Việt Nam.

Nếu các cơ quan chức năng không kịp thời chặn các trang web đồi trụy này, hậu quả thật khó lường.

Trong điều kiện phim sex Á-Âu được phổ biến tràn lan trên nhiều phương tiện, không còn nhiều hấp dẫn đối với khách hàng có nhu cầu xem, các trang web sex tiếng Việt bắt đầu chuyển hướng kinh doanh, khai thác các hình ảnh sex, phim sex có các nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng trong nước tham gia.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Phòng Quản lý thông tin Sở VHTT TPHCM:

Phải xử lý nghiêm

Hầu hết các trang web có nội dung khiêu dâm, đồi trụy được lập ra từ nước ngoài và thuê đường truyền từ nước ngoài để hoạt động. Do vậy, việc ngăn chặn là rất khó. Để quản lý hoạt động Internet, Chính phủ đã ban hành Nghị định về quản lý cung cấp và sử dụng Internet; Bộ Công an và Bộ Bưu chính Viễn thông cũng đã có thông tư liên tịch hướng dẫn bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông. Nhưng việc thực hiện các quy định này vẫn chưa triệt để. Việc tán phát hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật cũng là biện pháp góp phần ngăn chặn hiện tượng này.

H. Thân ghi

Ông Hồ Tấn Hưng, Phó Phòng Hạ tầng Công ty FPT HCM:

Biện pháp hiệu quả nhất vẫn là giáo dục

“Nhà cung cấp” các trang web đen thường rất am hiểu kỹ thuật nên có nhiều cách để qua mặt bức tường lửa (firewall) hoặc filter của cơ quan chức năng như: thường xuyên thay đổi đường dẫn, hướng dẫn người truy cập đi đường vòng “né” firewall... Để phòng chống và hạn chế phát tán các trang web đen, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là giáo dục, tuyên truyền về tác hại của các loại website này. Bởi vì, sự tồn tại và phát triển của web đen chắc chắn có sự tiếp tay của người truy cập...

Các nhà quản trị hệ thống mạng phải thường xuyên cập nhật thông tin về các trang web đen để có biện pháp ngăn chặn không cho người dùng truy xuất. Đây là công việc khá gian nan và mất thời gian. Biện pháp này cũng cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh, nếu xử lý không khéo cũng làm hạn chế khả năng tìm kiếm thông tin lành mạnh và gây khó khăn cho người sử dụng Internet.

H.Nhã ghi

Nữ “diễn viên” chính: Nghệ sĩ, người đẹp

Mở đầu chiến dịch kinh doanh này là việc “chiêu dụ” các người mẫu nổi tiếng chụp ảnh khỏa thân với giá vài trăm USD cho mỗi kiểu. Hàng loạt người mẫu tham gia chụp ảnh khỏa thân, ảnh sex và sau đó những ảnh này lần lượt được tung lên mạng. Thực hiện việc chụp ảnh còn có cả những người nước ngoài tham gia. Hình ảnh của các người đẹp khi đưa lên các trang web đều được quảng cáo, trình bày hấp dẫn. Từ hình ảnh tĩnh, những người này tiến đến kinh doanh hình ảnh động. Những tay đàn ông ăn chơi, đang lâm vào túng quẫn, được mời tham gia với vai trò vừa làm “diễn viên” nam trong phim vừa đặt máy quay phim. Họ được chi nhiều tiền để có thể dụ dỗ những người đẹp nổi tiếng đang cần tiền làm người tình và cuối cùng là thực hiện những cảnh phim sex.

Kết hợp trong và ngoài nước

Hầu hết các trang web có nội dung khiêu dâm, đồi trụy tiếng Việt hiện nay đều có rao bán phim. Hình thức yêu cầu thanh toán chủ yếu tập trung trong 3 phương thức: liên lạc qua điện thoại rồi trả tiền mặt tại điểm hẹn (trường hợp trang web quania... có liên quan đến đối tượng Pham Quang Hưng bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện vào tháng 9- 2004); khách hàng mua phim bỏ tiền mặt vào bì thư gởi đến địa chỉ cần đến; khách hàng mua thẻ VIP Member bằng tiền mặt hoặc thẻ điện thoại Mobicard theo địa chỉ giao dịch hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng và sau khi nhận được tiền, chủ trang web thông báo cho khách hàng bằng thư điện tử, cung cấp tên truy cập, mật khẩu để các VIP Member truy cập (trường hợp trang web T.B vừa bị cơ quan an ninh Bộ Công an khám phá vừa qua). Hầu hết các trang web này do một số Việt kiều lập nên và thuê đường truyền từ nước ngoài để hoạt động. Vì nhắm vào thị trường Việt Nam nên các trang web sex đều có người trong nước cộng tác thông qua việc giao dịch khách hàng. Tính từ tháng 7-2004 đến nay, trang web T.B đã bán cho hơn 200 VIP Member, với số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Cơ quan an ninh cũng đã nhận định: Trang web T.B chỉ là một trong nhiều trang web có nội dung đồi trụy đang hoạt động trên mạng Internet, do đó trong thực tế, còn nhiều đối tượng ở Việt Nam làm trung gian giao dịch bán phim ảnh đồi trụy trên mạng cho khách hàng ở Việt Nam. Nếu các cơ quan chức năng không kịp thời chặn các trang web đồi trụy này thì hậu quả thật khó lường.

Thứ Năm, 17/03/2005 14:54
51 👨 4.303
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp