Chuột dài nửa mét có thể cắn tách đôi quả dừa lần đầu tiên được phát hiện sau 80 năm

Uromys vika, một trong những loài chuột lớn nhất thế giới, dài nửa mét và nặng 1kg mới được các nhà khoa học phát hiện sống trên cây kapuchu ở đảo Vangunu.

Con chuột các nhà khoa học tìm thấy dài 47cm tính từ mũi tới đuôi, có bộ lông màu nâu, bàn chân sau rộng, móng vuốt cong. Chiếc đuôi của nó trụi lông và dài ngang cơ thể. Loài chuột khổng lồ này sinh sống ở độ cao khoảng 10m trên những thân cây tại quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương, Long Room và rất khó tìm.

Con chuột Uromys vika đầu tiên được tìm thấy trong vòng 80 năm qua

Đây là con chuột Uromys vika đầu tiên được tìm thấy trong vòng 80 năm qua tại quần đảo Solomons. Rất tiếc con chuột này đã chết sau một thời gian ngắn được tìm thấy.

Người dân đảo thường lưu truyền câu chuyện về loài chuột khổng lồ có thể tách đôi vỏ quả dừa. Tuy tính xác thực của câu chuyện chưa được xác nhận nhưng có bằng chứng cho thấy con chuột có thể cắn những lỗ nhỏ hình tròn trên một loại quả có vỏ rất dày khác tên là ngali và chui vào trong.

Thứ Tư, 27/09/2017 14:02
51 👨 688
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật