Chrome sắp cho phép tìm kiếm bằng giọng nói, không cần cài thêm Extension

Theo công bố của Google, tính năng này sẽ sớm ra mắt cho cả Mac, Windows và Linux trong ít ngày tới.

Google từng nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ đưa tính năng tìm kiếm bằng giọng nói lên trình duyệt Chrome của mình. Và phiên bản Beta mới nhất của Chrome vừa được giới thiệu ngày hôm qua đang dần đưa tuyên bố trên thành hiện thực.

Chrome sắp cho phép tìm kiếm bằng giọng nói, không cần cài thêm Extension

Thực ra ở 1 phiên bản Chrome ra mắt từ cuối tháng 11 năm ngoái, người dùng đã có thể tìm kiếm bằng ra lệnh giọng nói. Tuy nhiên, ở thời điểm đó bạn sẽ phải mất công cài 1 Extension có tên Voice Search Hotword. Còn trong bản Beta hôm nay, yêu cầu này đã được loại bỏ. Bất kì lúc nào bạn truy cập vào trang chủ Google hoặc mở thẻ mới trên Chrome, bạn có thể nói "OK Google" là bạn đã có thể ra lệnh bằng giọng nói để tìm kiếm trên Google Search. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện 1 tác vụ nào đó theo dạng "công thức", như lên lịch hẹn...

Theo công bố của Google, tính năng này sẽ sớm ra mắt cho cả Mac, Windows và Linux trong ít ngày tới. Sau đó nó cũng sẽ được mang lên Chrome OS.

Thứ Sáu, 28/02/2014 17:21
31 👨 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo