Chai nước làm từ bột rau câu, tự phân hủy và có thể ăn được

Chai đựng nước Agari được làm từ bột rau câu, loại bột thường dùng để làm thạch được triết xuất từ tảo đỏ có thể ăn được và tự phân hủy khi không sử dụng đến.

Nhờ làm từ chất liệu sinh học nên chai nước Agari có thể phân hủy hoàn toàn trong tự nhiên. Thậm chí, chai nước thân thiện với môi trường này còn có thể ăn được. Đây là một sáng chế tuyệt vời góp phần bảo vệ môi trường bởi chai nhựa plastic thông thường phải mất từ 500 - 1000 năm để phân hủy hoàn toàn.

Thứ Bảy, 07/10/2017 08:12
31 👨 614
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học