Cách tự làm cành hoa đào đón xuân đẹp mà cực dễ

Nếu bạn đang muốn trổ tài tự tay làm hoa đào để trang trí nhà ngày Tết, không lo bị héo lại để được lâu thì hãy tham khảo bài hướng dẫn làm hoa đào bằng giấy đẹp như thật này nhé.

Cành đào như là một biểu tượng không thể thiếu trong những ngày Tết của người miền Bắc. Dù to, dù nhỏ, gia đình nào cũng sắm cho mình một cành đào để mang không khí xuân vào nhà. Một cành đào nhiều hoa, nhiều nụ, nhiều lộc tượng trưng cho mong muốn một năm mới sung túc, no đủ. Bên cạnh những cành đào tươi, đào handmade cũng được nhiều người ưa chuông.

Phòng khách nhà bạn sẽ trở nên ấm áp hơn nếu có một lọ hoa đào tự tay làm, đặc biệt với những nguyên liệu dễ tìm như giấy, cành cây khô thì việc có được một lọ hoa đào sẽ càng đơn giản.

Thôi, vào việc chính nhé!

Nguyên liệu làm hoa đào giấy

  • Giấy màu: Cần giấy màu hồng hoặc đỏ, giấy màu trắng, giấy nên vừa phải, không dày quá, nhưng cũng không nên quá mỏng.
  • Keo dán, kéo, bút bi
  • 3 hoặc 5 cành cây khô, lý tưởng nhất là cành đào khô
  • Một miếng mút
  • Một lọ hoa
  • Nếu muốn hoa đẹp hơn có thể chuẩn bị vài sợi len trắng hoặc cườm đính áo hình nhị hoa

Cách làm hoa đào handmade

  • Dùng giấy màu hồng, cắt thành hình bông hoa 5 cánh. Số lượng hoa tùy thuộc vào cành cây bạn đang có.

Cắt giấy hồng thành hoa đào

  • Đặt bông hoa đã cắt lên miếng mút, dùng đầu bút bi ấn nhẹ xuống, để bông hoa có độ cong tự nhiên. Giấy mỏng hoa sẽ cong hơn, nhưng mỏng quá sẽ làm rách hoa, đó là lý do vì sao bạn nên chọn giấy có độ dày vừa phải.

Làm cong hoa đào giấy

Hoa đào sau khi làm cong

  • Tiến hành gắn hoa vào cành bằng keo dính, nên đính hoa vào các ngạnh, nhanh để cành hoa trông tự nhiên hơn.

Gắn hoa đào lên cành cây

  • Tiếp theo dùng giấy trắng để cắt nhụy hoa rồi gắn nhụy vào hoa.

Cắt và gắn nhụy lên hoa

  • Nếu muốn hoa đẹp hơn, bạn có thể sử dụng những loại cườm mfu trắng dùng để đính lên áo hoặc sợi len trắng cũng khá ổn.

Bạn có thể muốn tham khảo: Cách chọn và giữ hoa đào đẹp ngày tết

Trình bày hoa đào tự làm

Thông thường hoa đào giấy sẽ được cắm trong lọ giống như hoa bình thường. Khi đó bạn nên chọn số cành lẻ 3, 5 hoặc 9, lựa dáng cho phù hợp với lọ muốn cắm.

Cành đào sau khi được gắn hoa

Cắm cành đào tự làm vào lọ hoa

Hy vọng cách làm hoa đào giấy này sẽ giúp cho bạn có thêm một ý tưởng thú vị để trang trí nhà đón Tết.

Thứ Hai, 16/01/2017 14:39
4,34 👨 4.868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tết 2024