Cách tạo vết thương giả khi hóa trang thành ma nữ ngày Halloween

Một trong những kiểu hóa trang được nhiều bạn lựa chọn trong lễ hội Halloween chính là hóa thân thành ma nữ. Chỉ với một vết thương giả đầy máu cùng khuôn mặt tái nhợt, bạn đã có thể biến thành một ma nữ đáng sợ để trêu đùa mọi người trong đêm Halloween.

Hóa trang thành ma

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo vết thương giả trên mặt chỉ với vài món mỹ phẩm đơn giản và những nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp.

Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với những gì đạt được sau vài bước đơn giản dưới đây.

Nguyên liệu

  • Siro bắp (hoặc nước đường)
  • Màu thực phẩm (xanh + đỏ)
  • Bột mì
  • Phấn phủ màu da
  • Keo lột mụn

Nguyên liệu cần có

Hướng dẫn từng bước tạo vết thương giả

1. Tạo lớp keo nền

Tạo lớp keo nền

Hãy sử dụng ngay hộp keo lột mụn và phấn nền mà bạn vẫn sử dụng hàng ngày để tạo lớp keo nền. Trộn đều 2 muỗng kem lột mụn + một ít phấn nền dạng bột màu da vào một đĩa nhỏ.

2. Làm máu giả

Cách làm máu giả

Cách làm máu giả khá đơn giản. Bạn cho ba thìa cà phê siro bắp vào đĩa, thêm vào đó 3-4 giọt phẩm màu đỏ. Trộn đều bạn sẽ có một hỗn hợp sánh sánh màu đỏ tươi.

Làm máu giả cần có siro bắp, phầm màu

Cho thêm 2 thìa bột mì vào hỗn hợp này và trộn đều.

Để máu giả có màu sẫm và thật hơn, bạn cho thêm 1 giọt phẩm màu xanh

Để máu giả có màu sẫm và thật hơn, bạn cho thêm 1 giọt phẩm màu xanh vào góc của hỗn hợp.

3. Hóa trang

Sau khi đã tạo thành công máu giả, chúng ta bắt đầu hóa trang thành ma nữ với vết thương và máu chảy trên mặt.

Phủ kem nền và bôi keo nền

Đầu tiên, bạn phủ một lớp kem nền lên mặt và cổ để tạo cảm giác nhợt nhạt, "không có sức sống". Sau đó, bạn thoa một lớp keo nền lên vùng má (kích thước, hình dáng tùy thuộc vào sở thích của bạn).

Tạo hình cho vết thương

Dùng khăn giấy mỏng đắp lên vùng keo nền, xé phần khăn giấy thừa. Để có vết thương trông giống thật, bạn nên thực hiện lại việc này khoảng 3 lần.

Thoa máu giả

Chờ cho lớp keo khô hẳn, bạn bôi một lớp kem nền lên vết thương sau đó, sử dụng tăm bông để thoa máu giả lên đó. Để "nâng cấp" cảm giác rùng rợn, kinh sợ, bạn có thể cho một ít máu giả lên khóe miệng rồi để màu chảy tự nhiên xuống cằm.

Tạo thành công vết thương giả

Bạn có thể chọn vị trí tùy ý trên khuôn mặt để tạo vết thương giả như thật này, có thể là một bên mắt, gò má, tay, cổ,...

Ma nữ

Thứ Hai, 01/06/2020 10:22
4,39 👨 14.276
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Halloween