Cách tách hạt na siêu đỉnh giúp bạn phải không phải mỏi miệng lựa bỏ hạt

Quả na còn có tên gọi khác là mãng cầu ta, sa lê, một loại quả rất quen thuộc với người Việt. Quả na có vị ngon, ngọt nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, quả na có rất nhiều hạt nên khi ăn bạn sẽ phải mỏi miệng lựa bỏ từng hạt một. Điều này khiến cho nhiều người dù thích ăn na cũng lười nên không ăn.

Ăn na đúng cách

Nếu bạn cũng thích ăn na mà lại lười nhằn hạt hoặc trong gia đình có trẻ nhỏ thì hãy học theo mẹo vặt dưới đây để có thể tách hạt na siêu nhanh gọn để được ăn ngon mà không lo mỏi hàm nhé.

Cách ăn na đúng

  • Đầu tiên, hãy bóc hết phần vỏ của quả na.
  • Dùng dao gọt phần thịt xung quanh để vào bát.
  • Dùng dĩa lấy hết phần hạt xung quanh ở phần còn lại của quả na.

Cách tách hạt na

Vậy là bạn đã tách được hết hạt na ra rồi và có thể thưởng thức phần thịt na ngon lành. Cách ăn na này sẽ giúp bạn không phải mỏi miệng nhằn hạt nữa nhé.

Cách chọn na ngon, ngọt, nhiều cùi ít hạt

  • Chọn quả na có mắt na to tròn và hơi phẳng, kẽ mắt trắng, da xanh non, không thâm đen.
  • Chọn quả có vỏ bên ngoài mỏng, cuống nhỏ nhưng vẫn còn cuống.
  • Nên chọn những trái na tròn, chín mềm và không nứt.

Phân biệt na dai và na bở

Na được chia thành hai loại na dai và na bở.

Na dai ăn ngọt, vỏ dễ bóc, không dễ nát, để được lâu. Na dai có có vỏ mềm màu xanh, mắt na to và phẳng.

Na bở ăn có vị ngọt tuy nhiên múi na không dai, vỏ khó bóc và không để được lâu. Vỏ na bở cứng và có màu trắng đục.

Thứ Ba, 31/08/2021 15:06
4,73 👨 8.201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Mẹo vặt