Cách làm lọ hoa giấy tuyệt đẹp cho ngày 20 tháng 10

Thay vì phải bỏ một khoản tiền lớn để mua một bó hoa tươi tặng mẹ, chị gái hay em gái trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10, bạn có thể tự tay làm những lọ hoa giả bằng giấy tuyệt đẹp để làm quà tặng giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Dưới đây, Quản Trị Mạng xin hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa giấy vô cùng đơn giản.

Nguyên liệu làm hoa giấy

  • Giấy màu
  • Kéo, kìm
  • Bút vẽ, bút tô màu
  • Dây thép nhỏ làm cành
  • Súng bắn keo
  • Dây ruy băng màu xanh

Cách làm hoa giấy

Hoa đồng tiên bằng giấy
Lọ hoa bằng giấy xinh xắn cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10 (Ảnh: nguồn Internet)

Bạn có thể chọn giấy màu xanh để làm lá và nhiều loại giấy có màu sắc khác nhau để làm hoa sẽ giúp lọ hoa thêm phần sinh động.

Bước 1:

Vẽ nhiều hình bông hoa có 4 cánh lên giấy màu. Sau đó, dùng kéo cắt theo hình đã vẽ để có những cánh hoa.

Tương tự, vẽ hình lá cây lên giấy màu xanh để có những chiếc lá trang trí cho bông hoa. Bạn có thể cắt những hình răng cửa nhỏ xung quanh viền lá để trông như những chiếc lá thật.

Cắt cánh hoa
Cắt những bông hoa 4 cánh và lá cây để trang trí (Ảnh: nguồn Internet)

Bạn lấy thước kẻ hoặc dùng kéo ấn những đường thẳng song song cách đều nhau lên cánh hoa. Hoặc gập cánh hoa lại để tạo những nếp gấp cong cong giúp bông hoa trông tự nhiên hơn.

Dùng bút màu vẽ các đường thẳng dọc theo các nếp gấp, hướng vào tâm của các cánh hoa như hình vẽ để tạo màu sắc ấn tượng hơn cho bông hoa.

Bước 2:

Cắt một dải giấy cùng màu dài khoảng 5cm, rộng khoảng 1cm, ở một bên của rải giấy bạn cắt thành hình tua rua nhỏ rồi cuốn tròn lại, cố định bằng súng bắn keo để làm nhụy hoa.

Làm nhụy hoa
Làm nhụy hoa và cành hoa (Ảnh: nguồn Internet)

Sau đó, bạn xếp hai bông hoa 4 cánh xen kẽ, chồng lên nhau, lấy súng bắn keo dính lại rồi dính thêm nhụy hoa vào giữa để tạo thành bông hoa hoàn chỉnh.

Dùng kìm cắt một đoạn dây thép để làm cành hoa. Dán dây ruy băng màu xanh xung quanh dây thép để trông giống như những cành cây thật.

Bước 3:

Gắn hoa vào cành
Gắn bông hoa vào cành hoa (Ảnh: nguồn Internet)

Sau đó, bạn dùng súng bắn keo gắn phần bông hoa vào dây thép.

Dùng bút màu xanh đậm vẽ những đường gân lên chiếc lá rồi gắn từ 1 đến 3 chiếc lá vào thép để làm cành lá trang trí cho lọ hoa.

Trang trí bông hoa với phần lá xanh
Làm những cành lá để trang trí cho lọ hoa (Ảnh: nguồn Internet)

Tương tự như vậy, bạn làm nhiều bông hoa bằng giấy với đủ màu sắc khác nhau để lọ hoa của bạn trông thật rực rỡ.

Dùng một lọ hoa bằng gỗ nhỏ, cắm những bông hoa giấy vào, cắt những bông hoa có độ cao thấp khác nhau và cắm xen kẽ những cành lá vào giữa các bông hoa.

Không chỉ làm quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10, bạn còn có thể tự làm lọ hoa giấy này để trang trí nhà hay bàn làm việc vô cùng xinh xắn.

Tự làm hoa giấy cho ngày 20 - 10
Lọ hoa giấy rực rỡ thích hợp làm quà 20 - 10 và trang trí nhà cửa (Ảnh: nguồn Internet)

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 17/09/2016 10:48
31 👨 1.748
0 Bình luận
Sắp xếp theo