Tròn mắt với màn chạy nước rút ba chân bốn cẳng của chú bạch tuộc dưới đáy biển

Mới đây, chương trình Discovery đã đăng tải một đoạn video lên MXH Facebook ghi lại cảnh một chú bạch tuộc đang chạy ở dưới đáy biển. Đoạn video khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi hầu hết ai cũng nghĩ rằng bạch tuộc chỉ biết đu đưa bằng vòi của nó mà thôi. Nhưng thực tế, bạch tuộc bơi bằng cách hút nước vào cơ thể và sau đó phun qua một chiếc ống gọi là ống siphon để đẩy cơ thể theo một hướng nhất định.

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2005 đã tiết lộ cách bạch 'đi bộ' dưới đáy biển, chúng sử dụng hai "chân" để di chuyển và sử dụng sáu chiếc vòi để ngụy trang cơ thể. Cách di chuyển này thường được bạch tuộc sử dụng khi cố gắng trốn tránh những kẻ săn mồi. Kết quả của cuộc nghiên cứu này đã làm thay đổi tất cả những gì chúng ta biết về loài bạch tuộc.

Bạch tuộc là động vật rất thông minh, thậm chí chúng còn được đánh giá là loài động vật thân mềm thông minh nhất thế giới. Bằng chứng là bạch tuộc có thể điều khiển đồ vật, giao tiếp với loài khác, giải toán khó...

Bạch tuộc biến đổi màu sắc cơ thể giống với môi trường xung quanh để ngụy trang.
Bạch tuộc biến đổi màu sắc cơ thể giống với môi trường xung quanh để ngụy trang.

Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện ra khoảng 300 loài bạch tuộc trong thế giới đại dương rộng lớn. Và loài động vật không xương sống này cũng ẩn chứa rất nhiều điều thú vị khiến các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc như có máu màu xanh nhạt, có 3 trái tim, có thể mọc lại tua sau khi bị mất, có khả năng biến đối màu sắc cơ thể thích nghi với điều kiện môi trường xung quanh...

Chủ Nhật, 27/12/2020 09:12
54 👨 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học