Xác ướp được tìm thấy ở ngôi mộ Elephantine có thể thuộc cuối thời kỳ Ai Cập cổ đại

Các đợt quét tia X 3D trên hai xác ướp được phát hiện trong quá trình khai quật tại ngôi mộ Elephantine, phía tây Aswan, cho thấy xác ướp này có thể thuộc thời kỳ cuối của Ai Cập cổ đại.

Xác ướp đầu tiên có niên đại khoảng năm 3000 TCN, trong khi lần xác ướp thứ hai bắt đầu từ thời Trung Cổ Ai Cập, tồn tại khoảng năm 1950 TCN.

Xác ướp được tìm thấy ở ngôi mộ Elephantine có thể thuộc cuối thời kỳ Ai Cập cổ đại

Đại học Aswan cho biết phát hiện này được đưa ra sau khi hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Aswan với Giáo sư Ahmed Gallab, Đại học Cayenne ở Tây Ban Nha, và Bộ Khảo cổ vật của Ai Cập.

Công nghệ quét mới nhất được sử dụng qua tia X-ray, theo tuyên bố, có thể thực hiện được 124 công đoạn phân tích khảo cổ cùng một lúc, với chất lượng và độ chính xác cao.

Các nhà Ai Cập học tin rằng cả hai xác ướp có thể đã chết vì biến chứng dạ dày ruột cấp tính.

Theo tuyên bố, không có vết bầm tím nào hoặc bất kỳ loại bệnh nào khác trên xác ướp.

Nghiên cứu về hai xác ướp này đã được bắt đầu vào tháng 5 tại Đại học Aswan do Đại học Tổng hợp và Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nghiên cứu sinh, Giáo sư Ayman Osman thuộc Khoa Khảo cổ học trực tiếp nghiên cứu, khảo cổ.

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/12/2017 08:26
31 👨 578
0 Bình luận
Sắp xếp theo