Viên kim cương lớn thứ 5 thế giới trị giá 40 triệu USD được phát hiện

Được biết đến như viên đá quý lớn thứ năm trên thế giới, một viên kim cương có thể trị giá 40 triệu USD được phát hiện ở Lesotho, theo Gem Diamonds.

Công ty đã khai quật được viên đá màu D (thang màu của kim cương có từ D đến Z, trong đó D là không màu) ở mỏ Letseng ở đất nước Nam Phi, viên kim cương 910 carat này được đánh giá là có chất lượng rất tốt.

"Kể từ khi Gem Diamonds mua lại Letseng trong năm 2006, mỏ đã tìm ra một số viên kim cương đáng chú ý nhất thế giới, bao gồm 603 carat loại kim cương Lesotho Promise", - Clifford Elphick, Tổng giám đốc Gem Diamonds cho biết.

Viên kim cương lớn thứ 5 thế giới trị giá 40 triệu USD được phát hiện

"Tuy nhiên, viên kim cương đặc biệt này được cho là viên lớn nhất được khai thác từ trước đến nay... Đây là một phát hiện mang tính bước ngoặt".

Ben Davis, một nhà phân tích mỏ ở Liberum Capital, đã đưa ra một thông báo nghiên cứu cho các nhà đầu tư rằng viên kim cương có thể trị giá 40 triệu USD (33 triệu Euro).

Xem thêm:

Thứ Tư, 28/02/2018 09:23
31 👨 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học vui