Trẻ em ăn đồ ăn vặt liên quan đến thu nhập và giáo dục của người cha?

Nếu con của bạn đang nghiện đồ ăn vặt thì không nên đổ lỗi cho các bà mẹ mà nó có liên quan đến thu nhập và cách giáo dục của người cha. Một nghiên cứu mới cho thấy.

Đây là phát hiện của Nafis Faizi, trợ giảng tại Khoa Y học Cộng đồng tại Đại học Hồi giáo Aligarh.

Trong một bài báo nghiên cứu cùng với Arzi Adbi, nghiên cứu sinh tiến sỹ của Singapore, và Chirantan Chatterjee, trợ lý giáo sư trường kinh doanh Ấn Độ, Hyderabad đã đưa ra câu trả lời mới nhất về nguyên nhân nghiện ăn vặt của trẻ.

Trẻ em ăn đồ ăn vặt liên quan đến thu nhập và giáo dục của người cha

Theo các tác giả, nghiện ăn vặt có liên quan tới giáo dục và thu nhập của cha. Những người cha giàu có và có trình độ học vấn cao hơn, nhiều khả năng họ sẽ cho trẻ con ăn đồ vặt nhiều hơn.

Cuộc nghiên cứu này đã phản bác lập luận rằng các bà mẹ thế hệ mới đã trở nên lười biếng và do đó cho trẻ ăn mì ăn liền hai phút và đồ ăn vặt khác bổ sung nhiều hơn.

Faizi nói rằng các yếu tố của người cha đóng một vai trò lớn trong sức khoẻ của trẻ con hiện tại và sau này.

Các phát hiện của nghiên cứu của ông cho thấy rằng lượng thức ăn vặt quá liều của trẻ con hiện nay giảm dần khi học vấn của người mẹ tăng lên nhưng lại tăng theo mức độ học vấn của người cha. Ông nói thêm.

Thứ Tư, 16/08/2017 16:48
31 👨 550
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học