Thuốc động kinh có thể làm hỏng xương của con bạn

Hãy coi chừng! Những người trẻ tuổi, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, dùng thuốc chống động kinh có thể mắc nguy cơ gãy xương cao. Tất cả được tìm thấy trong một nghiên cứu gần đây.

Nghiên cứu mới này cũng cho thấy thuốc chống động kinh có thể làm giảm mật độ xương và lực các cơ chi dưới trên cơ thể.

Các nhà nghiên cứu phân tích 23 người trẻ tuổi từ 5-18 tuổi. Họ đã được yêu cầu uống thuốc chống động kinh ít nhất 12 tháng.

Thuốc động kinh có thể làm hỏng xương của con bạn

Mỗi cá nhân được kết hợp so sánh với một người anh em song sinh, anh chị em ruột trong một nhóm.

"Các kết quả này cần được xác nhận thêm trong một nghiên cứu lớn hơn, theo hướng điều tra chiều dọc mô tả sự liên quan giữa tiếp xúc thuốc chống động kinh và tác hại đến xương theo thời gian” – Các nhà nghiên cứu nhận định.

Các phát hiện này cho thấy cần phải tiếp tục khám phá các vấn đề sức khoẻ xương ở những bệnh nhân trẻ tuổi đang dùng thuốc chống động kinh.

Nghiên cứu này vừa được công bố trong tạp chí Epilepsia.

Thứ Bảy, 14/10/2017 09:10
31 👨 558
0 Bình luận
Sắp xếp theo