Loài thực vật mới được phát hiện ở Trung Quốc

Một loài thực vật mới thuộc họ Primula Zhui, tên là Zhu Hua, được ông Zhu Hua Baochun, Trung Quốc phát hiện và nó được đặt tên theo Zhu Hua, một nhà nghiên cứu từ Vườn Bách thảo Nhiệt đới Xishuangbanna thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS), theo báo cáo của Tân Hoa Xã cho hay.

Loài thực vật mới được phát hiện ở Trung Quốc

Yang Bin, tác giả của bài báo và nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học Đông Nam Á (CAS) cho biết: "Nó được đặt tên theo Zhu vì sự đóng góp to lớn của ông trong nghiên cứu thực vật ở các vùng nhiệt đới".

Hiện tại, có ít hơn 50 cá thể thực vật mới ở ba địa phương ở Vân Nam. Zhu Hua đã được chỉ định là một loài đang bị đe dọa nghiêm trọng theo phân loại của Liên minh Bảo tồn Thế giới.

Có khoảng 500 loài thực vật Primula trên thế giới. Chúng có nguồn gốc từ vùng bán cầu bắc ôn đới và vùng cao.

Xem thêm:

Thứ Ba, 16/01/2018 14:32
31 👨 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo