Các bác sĩ Mumbai đã lập kỷ lục, loại bỏ khối u thận nặng nhất thế giới

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Mumbai đã loại bỏ khối u thận nặng nhất thế giới được cho là nặng tới 5,5 kg, mang lại cho họ một kỷ lục thế giới mới.

Một nhóm bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho Manju Devi, một phụ nữ 28 tuổi đến từ quận Darbhanga của Bihar, người phải chịu đau đớn vật vã từ một khối u ở ổ bụng.

Theo báo cáo, khối u này 5,5 kg, nặng hơn gấp 50 lần so với khối lượng của một quả thận khỏe mạnh, nặng khoảng 110 đến 140 gram.

Các bác sĩ Mumbai đã lập kỷ lục, loại bỏ khối u thận nặng nhất thế giới

Do khối u dài 31cmx 19cm, người phụ nữ này đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội trong suốt ba năm qua.

Một ảnh chụp CT được tiến hành cho thấy khối u to lớn, đã chiếm hoàn toàn thận phải.

Chất lượng cuộc sống của người phụ nữ kém may mắn này bị tổn hại, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày trước khi phẫu thuật.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới gần đây đã khẳng định thành tích kỷ lục mới của đội ngũ bác sỹ này.

Thứ Sáu, 20/10/2017 11:36
31 👨 374
0 Bình luận
Sắp xếp theo