180.000 nhân viên công nghệ mất việc

Lĩnh vực công nghệ năm nay mất nhiều việc làm nhất kể từ 2003 do kinh tế toàn cầu gặp khó.

Công ty tư vấn toàn cầu Challenger, Gray & Christmas, Inc., (Mỹ) chuyên theo dõi các thông báo cắt giảm việc làm cho biết các công ty viễn thông, điện tử, máy tính năm nay đã cắt 140,422 việc làm cho đến 31/10.

Công ty cho biết 69.654 việc làm trong lĩnh vực công nghệ đã bị cắt giảm chỉ trong qusy III năm nay. Đó là chưa bao gồm những vụ sa thải lớn được tuyên bố từ ngày 31/10 như Sun Microsystems tuyên bố cắt từ 5.000 – 6.000 nhân viên hôm thứ Sáu, 14/11.

Với tốc độ hiện tại, tổng số việc làm bị cắt giảm đến cuối năm có thể lên đến con số 180.000 – con số lớn nhất kể từ năm 2003, khi các công ty công nghệ tuyên bố cắt 228.325 việc làm”, báo cáo của Challenger, Gray & Christmas.

Năm 2007, tổng số 107.295 việc làm trong ngành công nghệ bị mất đi.

"Lĩnh vực công nghệ đơn giản là nạn nhân mới nhất trong cơn suy thoái này với sự sụp đổ của thị trường nhà Mỹ và nhanh chóng lan sang các thị trường tài chính”, John Challenger, CEO công ty Challenger, Gray & Christmas nói trong một thông cáo. “Các doanh nghiệp và người tiêu dùng đã giảm mạnh chi tiêu và không ngành nào là miễn nhiễm”.

Con số 180.000 việc làm mất đi trong ngành công nghệ năm nay có thể là nhiều nhất kể từ năm 2003 nhưng vẫn ít hơn nhiều so với con số 695.581 việc làm bị mất trong năm 2001, khi bong bóng dot com nổ.

Chủ Nhật, 16/11/2008 09:58
31 👨 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp