15 loài vật khổng lồ nhất trong thế giới tự nhiên

Trong thế giới tự nhiên có rất nhiều loài động vật có kích thước to nhỏ khác nhau. Dưới đây là 15 loài động vật lớn nhất trên thế giới hiện nay, được phân theo từng loại động vật như bò sát, chim, động vật có vú…

1. Loài cá lớn nhất

Cá voi xanh có chiều dài trung bình khoảng 25 - 27m (kỷ lục hiện nay là 33,5m), trọng lượng khoảng 210 tấn.

Cá voi xanh

Lưỡi của nó nặng khoảng 2,7 tấn và trái tim của nó nặng khoảng 600kg. Số lượng thức ăn cá voi xanh tiêu thụ mỗi ngày trong mùa hè lên tới 3,6 tấn (7,900pao).

2. Động vật sống trên mặt đất nặng nhất trên thế giới

Voi châu Phi

Chủ nhân của danh hiệu này chính là voi châu Phi. Con voi đực trưởng thành có chiều dài từ 6 – 7,5m, chiều cao từ vai là 3,3m, và nặng 6 tấn. Trong khi đó, con cái có kích thước nhỏ hơn, dài khoảng 5,4 – 6,9m, chiều cao từ vai là 2,7m và nặng 3 tấn.

3. Động vật trên cạn cao nhất trên thế giới

Hươu cao cổ

Động vật sống trên cạn cao nhất trên thế giới là hươu cao cổ với chiều cao khi đứng lên tới 5 – 6m. Hươu cao cổ có một chiếc cổ cực kỳ dài, có thể dài tới hơn 2m.

4. Động vật biển ăn thịt lớn nhất trên thế giới

Hải cẩu voi phương nam

Hải cẩu voi phương nam là động vật biển ăn thịt lớn nhất hiện nay, con đực có kích thước kỷ lục hiện nay đo được dài 6,85m và ước tính trọng lượng là 5.000kg.

5. Động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất

Gấu trắng Bắc cựcGấu Kodiak

Gấu trắng Bắc cực và gấu Kodiak – một phân loài của gấu nâu, chính là các động vật ăn thịt sống trên mặt đất lớn nhất. Nguyên nhân là kích thước cơ thể của hai loài động vật này tương tự nhau nên không xác định được rõ ràng loài nào lớn hơn. Chiều cao vai đo được ở cả hai loài là hơn 1,6m, trọng lượng của gấu Bắc cực là 1.003kg và của gấu Kodiak là 1.135kg.

6. Loài bò sát lớn nhất trên thế giới

Cá sấu nước mặn

Cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất với trọng lượng của một con đực trưởng thành là 409 đến 1.000kg và chiều dài trung bình là 4,1 – 5,5m.

7. Động vật lưỡng cư lớn nhất

Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc

Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc với chiều dài lên tới 180cm là loài động vật lưỡng cư lớn nhất thế giới.

8. Loài thỏ khổng lồ nhất

Flemish Giant

Flemish Giant là loài thỏ khổng lồ nhất thế giới. Đây là giống thỏ thuần dưỡng, có nguồn gốc từ vùng Flemish và có thể nặng tới 12,7kg.

9. Loài dơi lớn nhất

Dơi cáo bay khổng lồ

Dơi cáo bay khổng lồ tới từ rừng nhiệt đới của Philippines chính là loài dơi lớn nhất với kích thước tối đa gần 1,5kg, dài 55cm và sải cánh có thể được gần 1,8m.

10. Động vật gặm nhấm lớn nhất

Chuột lang nước

Loài gặm nhấm lớn nhất là chuột lang nước ở vùng nhiệt đới và ôn đới của Nam Mỹ về phía Đông của dãy núi Andes. Những con chuột lang nước trưởng thành có chiều dài cơ thể lên tới 1,5m, chiều cao tính từ vai là 0,9m, và trọng lượng tối đa là 105,4kg.

11. Loài cá xương lớn nhất

Cá mặt trăng

Các loài cá có xương sống lớn nhất là cá mặt trăng, con trưởng thành có chiều dài trung bình 1,8m, chiều dài giữa hai vây là 2,5m và trọng lượng trung bình khoảng 1.000kg.

12. Loài thằn lằn/rắn lớn nhất

Loài trăn xanh

Loài trăn xanh ở đường sông Trung Mỹ với kích thước tối đa là 7,5m và nặng 250kg là thành viên sống lớn nhất của loài bò sát khổng lồ này. Loài trăn khoang của Đông Nam Á có kích thước dài hơn nhưng mảnh mai hơn, con dài nhất đo được là 9,7m.

13. Loài chim lớn nhất

Đà điểu

Đà điểu đến từ các đồng bằng châu Phi và Ả Rập là loài chim lớn nhất trên thế giới. Một con đà điểu đực trưởng thành có thể cao tới 2,8m, nặng hơn 156kg, trứng của chúng cũng là những quả trứng lớn nhất với trọng lượng lên tới 1,4kg. Chúng cũng là loài chim chạy nhanh nhất trên đất liền với vận tốc tối đa khoảng 97,5km/h.

14. Loài chim biết bay nặng nhất trên thế giới

Bồ nông Dalmatia

Bồ nông Dalmatia là loài lớn nhất của chim bồ nông đồng thời là loài chim biết bay nặng nhất thế giới. Chúng có trọng lượng trung bình là 11,5kg, chiều dài 160 - 180cm và sải cánh dài hơn 3m.

15. Động vật chân đốt lớn nhất trên thế giới

Cua nhện Nhật Bản

Cua nhện Nhật Bản có sải chân dài nhất trong các loài động vật chân đốt, đạt đến 3,8m. Trọng lượng của chúng có thể lên tới 19kg và chúng có thể sống đến 100 năm trong môi trường tự nhiên.

Thứ Tư, 10/07/2019 17:22
4,85 👨 11.465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật