10 tên lửa liên lục địa đáng sợ nhất thế giới

Trident II của Mỹ đứng đầu danh sách10 tên lửa liên lục địa nguy hiểm nhất thế giới do Military Today bình chọn nhưng nước Nga chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng với 5 loại.

Tên lửa liên lục địa (viết tắt ICBM) hay còn được gọi là tên lửa xuyên lục địa hay tên lửa vượt đại châu, đây là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa (hơn 5.500 km), được chế tạo để mang nhiều đầu đạn hạt nhân một lúc.

10. R-29RKU2, Nga

Tên lửa R-29RKU2, Nga

Từ năm 2006, tên lửa R-29RKU2 được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân lớp Delta III. Nó có tầm bắn khoảng 9.000 km và có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

9. RSM-56 Bulava, Nga

Tên lửa RSM-56 Bulava, Nga

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm dự định trang bị cho tàu ngầm hạt nhân Project 955 lớp Borei của Nga. Tên lửa Bulava nặng 36,8 tấn, có tầm bắn khoảng 9.500 km, có khả năng mang theo 6 đầu đạn hạt nhân. Quá trình phát triển tên lửa kéo dài và chỉ hơn một nửa số lần thử thành công.

8. JL-2, Trung Quốc

Tên lửa JL-2, Trung Quốc

Đây là tên lửa liên lục địa phóng từ tàu ngầm của Trung Quốc được cải tiến từ tên lửa DF-31. JL-2 được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân lớp Jin, nó có tầm bắn ước tính 7.000 - 8.000 km và có khả năng mang theo 3 đầu đạn hạt nhân.

7. DF-31A, Trung Quốc

Tên lửa DF-31A, Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo DF-31A của Trung Quốc được đưa vào sử dụng từ năm 2007. DF-31A có tầm bắn tối đa khoảng 11.200 km, có khả năng mang theo 3 -5 đầu đạn hạt nhân với khối lượng 90.000 tấn. Với tầm bắn đó, DF-31A có thể tấn công tất cả các khu vực từ châu Á, Nga, khu vực Thái Bình Dương bao gồm Alaska và Guam. Tên lửa có thể phóng từ xe phóng di động hoặc silo cố định trong lòng đất, thời gian chuẩn bị chiến đấu từ 10 -15 phút.

6. M51, Pháp

Tên lửa M51, Pháp

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm hạt nhân lớp Le Triomphant của Pháp có trọng lượng 52 tấn. Tên lửa M51 có kết cấu 3 tầng phóng, tầm bắn tối đa 10.000 km và có khả năng mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân.

5. R-29RMU2 Layer, Nga

Tên lửa R-29RMU2 Layer, Nga

Tên lửa liên lục địa này là một phát triển mở rộng từ tên lửa Sineva và được đưa vào sử dụng từ năm 2014. R-29RMU2 Layer được trang bị cho tàu ngầm lớp Delta IV. Tên lửa có tầm bắn tối đa 12.000 km và là tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới, 12 chiếc.

4. LGM-30 Minuteman III, Mỹ

Tên lửa LGM-30 Minuteman III, Mỹ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman-III của Mỹ được bắt đầu cải tạo năm 1966 và được đưa vào sử dụng từ năm 1970, quân đội Mỹ dự định duy trì sử dụng đến năm 2030. Đây là ICBM duy nhất của Mỹ phóng từ các silo cố định trong lòng đất. Minuteman III có trọng lượng 35,3 tấn, dài 18,26m, tầm bắn tối đa 13.000 km với tốc độ 7km/s và có khả năng mang theo 3 đầu đạn hạt nhân.

3. RS-24 Yars, Nga

Tên lửa RS-24 Yars, Nga

Đây là phiên bản nâng cấp từ ICBM di động RS-12M Topol. RS-24 có 3 tầng cơ động, có tầm bắn tối đa 12.000 km, có khả năng mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân. RS-24 Yars có khả năng cơ động cao nên rất khó phát hiện và bị đánh chặn. Ngoài ra, nó có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa nhờ được trang bị công nghệ tinh vi.

2. R-36, Nga

Tên lửa R-36, Nga

Đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vô địch nhất thế giới về trọng lượng do Liên Xô chế tạo và đưa vào sử dụng từ năm 1977. R-36 có tầm bắn cực xa, tối đa tới 16.000 km, có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân.

Theo các chuyên gia, mỗi tên lửa R-36 có thể phá hủy 3 bang của nước Mỹ.

1. Trident II, Mỹ

Trident II, Mỹ

Đây là tên lửa liên lục địa phóng từ tàu ngầm của Mỹ. Những phiên bản đầu tiên được chế tạo và đưa vào sử dụng trong biên chế hải quân Mỹ từ đầu năm 1990. Trident II có tầm bắn tối đa 12.000 km và mang theo 14 đầu đạn hạt nhân.

Thứ Sáu, 05/05/2017 16:39
41 👨 1.392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học