10 sự thật thú vị về đất nước vạn đảo Indonesia

Indonesia là quốc gia ở Đông Nam Á không còn xa lạ gì với chúng ta nhưng đất nước này ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà ít người biết tới. Những tiết lộ bất ngờ về xứ sở vạn đảo dưới đây chắc chắn khiến bạn thích thú và ngạc nhiên.

Indonesia là quốc gia có nhiều đảo trên thế giới, với hơn 13.000 hòn đảo lớn nhỏ.
Indonesia là quốc gia có nhiều đảo trên thế giới, với hơn 13.000 hòn đảo lớn nhỏ. Do đó, Indonesia còn được mọi người gọi là đất nước vạn đảo.

Đảo Komodo, Indonesia là nơi sinh sống duy nhất của rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới.
Đảo Komodo, Indonesia là nơi sinh sống duy nhất của rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới.

Indonesia là quốc gia có người Hồi giáo đông nhất thế giới
Indonesia là quốc gia có người Hồi giáo đông nhất thế giới, với 86,1% dân số theo đạo Hồi (khoảng trên 200 triệu người). Quốc gia này có tới hơn 300 dân tộc thiểu số (95% trong số đó là dân tộc bản địa) nói bằng 700 ngôn ngữ khác nhau.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo nên các nhà hàng ở Indonesia không phục vụ các món ăn chế biến từ thịt lợn và bia.
Indonesia là quốc gia Hồi giáo nên các nhà hàng ở Indonesia không phục vụ các món ăn chế biến từ thịt lợn và bia.

Quần thể núi lửa Kawah Ijen ở Indonesia phun trào dung nham màu xanh nước biển giống như những luồng điện vô cùng độc đáo.
Quần thể núi lửa Kawah Ijen ở Indonesia phun trào dung nham màu xanh nước biển giống như những luồng điện vô cùng độc đáo. Đây là một dãy núi lửa hình nón ở phía Đông đảo Java, miệng núi có đường kính khoảng 22km. Đỉnh Gunung Merapi, có nghĩa là "ngọn núi của lửa", là đỉnh cao nhất của dãy núi này.

Tộc người Minangkabau ở Indonesia giữ văn hóa mẫu hệ trong truyền thống gia đình, dòng tộc.
Tộc người Minangkabau ở Indonesia giữ văn hóa mẫu hệ trong truyền thống gia đình, dòng tộc. Người phụ nữ trong gia đình mang trọng trách cao và có quyền quyết định mọi việc lớn. Mọi tài sản, đất đai được truyền từ mẹ sang con gái. Trong bộ tộc này, nam giới giữ trọng trách duy trì tôn giáo và những vấn đề chính trị của dòng họ mình.

Năm 2010, cậu bé Ardi Rizal, 2 tuổi, sống ở Indonesia đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông thế giới khi có thói quen hút 40 điếu thuốc/ngày.
Năm 2010, cậu bé Ardi Rizal, 2 tuổi, sống ở Indonesia đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông thế giới khi có thói quen hút 40 điếu thuốc/ngày. Chính phủ Indonesia đã lặn lội về ngôi làng nghèo ở Sumatra để đưa cậu bé đi cai nghiện thuốc lá.

Danh họa lừng danh Edvard Munch đã lấy cảm hứng từ vụ phun trào núi lửa Krakatoa ở Indonesia để vẽ bầu trời màu đỏ trong bức tranh The Scream (tạm dịch: "Tiếng thét") nổi tiếng của mình.
Danh họa lừng danh Edvard Munch đã lấy cảm hứng từ vụ phun trào núi lửa Krakatoa ở Indonesia để vẽ bầu trời màu đỏ trong bức tranh The Scream (tạm dịch: "Tiếng thét") nổi tiếng của mình.

Chiều cao trung bình của phụ nữ Indonesia, Bolivia, Guatemala khá thấp (khoảng 1,47m).
Chiều cao trung bình của phụ nữ Indonesia, Bolivia, Guatemala khá thấp (khoảng 1,47m).

Đảo Bali nằm ở phía đông Indonesia là một trong những đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới. Indonesia là quốc gia có dân số đông thứ tư thế giới.
Đảo Bali nằm ở phía đông Indonesia là một trong những đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới. Indonesia là quốc gia có dân số đông thứ tư thế giới.

Thứ Năm, 25/08/2016 10:44
4,73 👨 3.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học