ZTE bị thua lỗ gần 300 triệu USD trong 9 tháng qua

Ngày 14/10, hãng tin Reuters cho hay nhà sản xuất thiết bị viễn thông và điện thoại di động của Trung Quốc ZTE đã công bố tại buổi thông báo kết quả sơ bộ trên sàn chứng khoán Hong Kong rằng họ sẽ bị lỗ tới 1,75 tỷ NDT (279,2 triệu USD) trong chín tháng đầu năm nay.

ZTE bị thua lỗ gần 300 triệu USD trong 9 tháng qua

Sở dĩ ZTE bị lỗ như trên là do họ phải đối mặt với tình hình nền kinh tế suy giảm, gây ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, ZTE đã có kết quả tồi tệ hơn tới 260%. Mức thu cơ bản trên mỗi cổ phiếu là âm 0,48 tới 0,51 NDT.

Phía ZTE cho biết thêm một trong những nguyên nhân đáng kể khác khiến tình trạng kinh doanh của họ tồi tệ là do vụ việc có liên quan tới thị trường Iran, bởi hiện nay, chính quyền Mỹ đang điều tra ZTE do doanh nghiệp này đã bán các thiết bị máy tính, viễn thông vốn bị cấm cho Iran.

ZTE nói rằng họ đang tích cực hợp tác với giới chức Mỹ để làm rõ sự việc.

Ngoài ZTE, một hãng đồng hương khác, đồng thời cũng là đối thủ lớn hơn họ là Huawei cũng đang bị chính phủ Mỹ “sờ gáy” với những cáo buộc về khả năng làm gián điệp cho phía Trung Quốc.

Thứ Hai, 15/10/2012 10:50
31 👨 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp