Xúc tiến thành lập Cổng Thương mại điện tử Việt Nam-châu Phi

Cổng thương mại điện tử Việt Nam-châu Phi đang được gấp rút xây dựng để có thể sớm ra mắt cộng đồng doanh nghiệp (DN) vào tháng 10/2005.

Tại Diễn đàn DN Việt Nam-châu Phi khai mạc sáng 28/10, phía Việt Nam đã đưa ra đề xuất thành lập Cổng thương mại điện tử Việt Nam-châu Phi và được phía châu Phi đồng tình ủng hộ. Đây được coi là cầu nối hữu hiệu giữa cộng đồng DN hai khu vực vốn rất thiếu thông tin về nhau.

Đây là sản phẩm chung của Việt Nam và tám nước châu Phi gồm: Nam Phi, Benanh, Ai Cập, Libya, Morocco, Senegal, Nam Phi và Tanzania. Cổng thông tin này sẽ cung cấp những thông tin cụ thể của cả hai phía Việt Nam và các nước châu Phi như: thông tin về vị trí địa lý, môi trường kinh doanh, hệ thống luật pháp, số liệu thống kê, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-châu Phi, các mặt hàng xuất nhập khẩu...

Mặt khác, cổng thông tin này cũng sẽ tạo ra các cơ hội giao thương cho DN. DN có thể tìm kiếm các đơn hàng, bạn hàng, thông tin về công ty đối tác cũng như gửi lời chào hàng. Đây là công cụ tốt cho DN hai phía trong điều kiện vị trí địa lý xa xôi. DN có thể tham gia những triển lãm ảo với chi phí thấp nhất, không hạn chế cả về không gian và thời gian đồng thời có thể tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh ngay trên cổng thông tin. DN cũng có thể tìm thấy ở đây những thông tin hỗ trợ kinh doanh như danh sách các cơ quan chính phủ, các tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Phi cũng như châu Phi tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thảo - phó tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đây mới chỉ là đề xuất sơ khởi, để cổng thông tin này đi vào hoạt động cần phải có sự hợp tác tích cực giữa Việt Nam và các nước châu Phi. Phía bạn phải phối hợp đưa ra một cơ quan đầu mối để cung cấp thông tin. Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm kỹ thuật cho cổng thông tin này.

Cuối tháng 9 vừa qua, VCCI cũng ra mắt Cổng thông tin Việt Nam-Trung Quốc. Chỉ trong vòng một tháng, cổng thông tin này đã thu hút tới 5.000-7.000 DN thường xuyên truy cập/ngày. Ông Thảo cho biết: Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc đã gửi yêu cầu tới Việt Nam đưa 11.000 DN Trung Quốc tham gia giao dịch trên cổng thông tin này.

Thứ Sáu, 29/10/2004 14:12
31 👨 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp