Việt Nam, Ấn Độ dẫn đầu chip châu Á

Quy mô thị trường và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đối với đầu tư nước ngoài đang đưa Ấn Độ và Việt Nam dẫn đầu ngành bán dẫn châu Á.

Ấn Độ được xem là thị trường bán dẫn đang phát triển nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 19,2% từ năm 2007 đến 2012, Phillip Koh, Phó giám đốc nghiên cứu về bán dẫn khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Gartner, nói. Một phân đoạn thị trường phát triển nhanh khác mà hãng nghiên cứu thị trường Gartner gọi là “các thị trường châu Á-Thái Bình Dương” khác là Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Trong nhóm này, Việt Nam có mức tăng trưởng CAGR cao nhất với 46%.

Theo Gartner, thị trường chip châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 6,4% trong năm nay, đạt 160 tỷ USD, và dự đoán doanh thu sẽ tăng lên 203 tỷ USD vào năm 2012.

Nhu cầu về các thiết bị điện tử trong nước tăng mạnh cùng với môi trường đầu tư thuận lợi là những động lực khiến Gartner có những dự đoán mạnh mẽ cho Ấn Độ và Việt Nam. Theo Phillip Koh, thị trường bán dẫn Ấn Độ sẽ đạt 9,8 tỷ USD vào năm 2012, tăng hơn gấp đôi so với mức 4,1 tỷ USD năm 2007. Trong khi đó, thị trường bán dẫn Việt Nam sẽ đạt doanh thu 6,6 tỷ USD vào năm 2012.

Theo ông Koh, Việt Nam đã thu hút “nhiều đầu tư” trong 2 năm qua nhờ sự hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, để có nhiều nhà đầu tư hơn, Việt Nam cần cải thiện cơ sở hạ tầng như giao thông và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ Năm, 04/09/2008 15:31
41 👨 760
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp