Quá trình đóng tàu du lịch lớn hơn tòa nhà chọc trời

Video trên giúp chúng ta hiểu về cách các kỹ sư đóng con tàu Icon of the Seas. Đây là tàu du lịch lớn nhất thế giới khi hoạt động vào năm 2024 với chiều dài 365 m, được chế tạo trong 2,5 năm.

Siêu du thuyền Icon of the Seas được lắp ráp tại một xưởng đóng tàu ở Phần Lan, có khoảng 2.600 công nhân đã làm việc trên con tàu mỗi ngày. Icon of the Seas sẽ chính thức ra khơi trên vùng biển Caribe vào tháng 1.2024.

Siêu tàu du lịch

Icon of the Seas cao 20 tầng và chiều rộng 65m, với 2.805 cabin, thuỷ thủ đoàn 2000 người tải trọng 250.800 tấn. Sức chứa của du thuyền Icon of the Seas theo công bố của hãng là 7.600 khách.

Trên siêu tàu du lịch này có đầy đủ không gian và mọi trang bị đều được đầu tư kỹ càng từ hệ thống cabin, nhà hàng ăn uống, giải trí, hồ bơi vô cực lơ lửng, công viên nước lớn nhất trên biển, mái vòm nước và thác nước nhân tạo bên trong… khiến nó giống như một thành phố nổi giữa đại dương.

Icon of the Seas chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghệ pin nhiên liệu để giảm lượng khí thải. Siêu du thuyền này sẽ có 6 động cơ cung cấp 67.500 KW năng lượng để hoạt động.

Để dẫn điện và chiếu sáng tàu Icon of the Seas cần tới 14,5 km dây cáp, 403m đường ống điều hòa không khí và 578 tấm nhôm ốp ngoài.

Khi đi vào hoạt động chính thức, Icon of the Seas chạy từ Miami đến Đông và Tây Caribe và ngược lại, kéo dài 7 ngày. Con tàu sẽ hoạt động quanh năm.

Thứ Hai, 23/10/2023 16:12
52 👨 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học