Trojan tràn lan khắp nơi

“Người Hy Lạp đang ở ngay cửa”, đó là lời cảnh báo của công ty bảo mật Sophos trước tình trạng loại sâu này tăng đột biến cả về số lượng lẫn phương thức tấn công. Sophos cho biết khi họ cập nhật danh sách virus vào tháng 8, trong số 18 cái tên, chỉ có 2 Trojan. Tới tháng 11, Trojan chiếm 21 trong tổng số 57 virus được phát hiện. Và chỉ riêng bốn ngày đầu tháng 12, ba "chú sâu" mới đã xuất đầu lộ diện. Bên cạnh những trò phá hoại quen thuộc, Trojan đang có xu hướng “hợp tác” với thư rác để tạo một cơ chế tấn công mới. Những Trojan gần đây như Sysbug-A hay Dmomize-A sau khi thâm nhập sẽ biến máy tính nạn nhân thành công cụ phát tán spam. “Chúng tôi đã phát hiện nhiều thư rác gửi từ những IP được coi là an toàn. Dù không có bằng chứng rõ ràng, chúng tôi đoán những máy này đã bị chiếm quyền kiểm soát”, ông Belthoff, nhà phân tích của Sophos, cho biết. Sự phát triển của Trojan nằm trong xu thế gia tăng tội phạm trên mạng nói chung. Dù nhận thức được vấn đề, thế giới vẫn chưa tìm ra biện pháp nào hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này.
Thứ Hai, 08/12/2003 02:12
31 👨 56
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp