Tin tặc chuyển sang lối tấn công "du kích”?

Theo nghiên cứu của tổ chức bảo mật Cybertrust, tin tặc hiện đang theo xu thế thực hiện các cuộc tấn công nhỏ lẻ hơn là các cuộc tấn công nhằm triệt phá toàn hệ thống.

Các chuyên gia của Cybertrust đã tiến hành nghiên cứu thực trạng lây nhiễm sâu Zotob ở tổng cộng 700 doanh nghiệp. Theo đó, 13% trong số các công ty ghi nhận "chỉ bị ảnh hưởng nhẹ”. 6% khẳng định chịu tác động ở mức độ trung bình (mức thiệt hại khoảng 10.000 USD).

Đây rõ ràng là những dấu hiệu đáng mừng khi so sánh với thống kê những đợt “triều cường” virus xảy ra trước đó. Hơn 60% số các doanh nghiệp chịu thiệt hại “trung bình hoặc nghiêm trọng” do sâu Nimda. Blaster tàn phá ở cấp độ thấp hơn nhưng cũng gây thiệt hạng nặng nề đối với hơn 30% doanh nghiệp.

"Bản nghiên cứu không đi đến kết luận rằng mối nguy cơ từ virus đang suy giảm. Thực tế đã chứng minh các nhà quản trị luôn phải trả giá đắt cho những phút lơ là”, Russ Cooper- chuyên gia bảo mật của Cybertrust, nhận định.

Thứ Ba, 01/11/2005 14:37
31 👨 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp