Thiết bị chơi game Wii U tiếp tục có sức bán thảm hại

Cho tới giờ thì bộ thiết bị chơi game Wii U đã bị coi là một trong những sản phẩm ít thành công nhất trong lịch sử mà hãng Nintendo từng ra mắt.

Thiết bị chơi game Wii U tiếp tục có sức bán thảm hại

Và như để khẳng định thêm cho kết quả tiêu thụ nghèo nàn của sản phẩm này, nhà phân tích Michael Pachter của hãng tư vấn Wedbush vừa lên tiếng cho rằng sẽ rất khó để Wii U tăng được lượng bán trong tương lai.

Chuyên gia Pachter bày tỏ: “Chỉ có 55.000 bộ Wii U được bán tại thị trường nội địa trong tháng Ba, so với mức tiêu thụ 66.000 bộ hồi tháng Hai và 57.0000 bộ trong tháng Một.”

Chưa dừng lại ở đó, nhà phân tích của Wedbush còn dự báo Nintendo sẽ chẳng thể làm được gì nhiều để tăng cường lượng bán Nintendo trong tương lai, bởi “vận may của thiết bị này chẳng thể cải thiện trong vài tháng tới, ngay cả khi nhà sản xuất có hạ giá sản phẩm.”

Theo chuyên gia Pachter thì nguyên nhân chính khiến Wii U kém hấp dẫn với người tiêu dùng là bởi thiết bị này thiếu những trò game cốt lõi cần thiết.

Trước đó, đối thủ Sony đã phải hạ giá bộ chơi game PlayStation Vista với kỳ vọng có thể cải thiện lượng tiêu thụ, song với những phân tích của chuyên gia Pachter thì có thể thấy “căn bệnh” của Wii U… trầm kha hơn nhiều, nên dù có chấp nhận giảm giá thì Nintendo cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình.

Thứ Năm, 18/04/2013 09:30
31 👨 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp