Tải trí não vào trong máy tính

"Máy bay cảm thấy sợ gặp tai nạn, sữa chua chúc ta một buổi sáng tốt lành trước khi ta thưởng thức chúng, và nhận thức của con người sẽ được lưu trong một siêu máy tính..."

Tuyên bố "động trời" này không phải trích từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà là những dự đoán sớm của hãng Truyền thông Anh BT về tương lai công nghệ.

"Đến năm 2050, chúng ta sẽ có thể tải trí óc của mình vào máy móc, để khi chết đi, ta sẽ chẳng có gì lo lắng về những việc chưa hoàn thành", Ian Pearson, chuyên gia của BT phát biểu. "Nhìn vào sự phát triển thế giới có thể khẳng định 45 năm là một thời gian quá dài cho công nghệ tin học thực thi những dự đoán này".

Ian lấy dẫn chứng là công nghệ trong PlayStation 3 (PS3) của Sony có sức mạnh gấp 35 lần mẫu PS2 trước đó. Nếu tốc độ phát triển này tiếp tục được duy trì trong 50 năm nữa, ta sẽ xây dựng được những hệ thống máy tính hoạt động như não người. Khi đó, máy bay sẽ có cảm xúc và được cài đặt chương trình để biết sợ hãi, lo lắng nếu bị va chạm, do đó nó sẽ phải làm mọi cách có thể để tự duy trì độ an toàn trên không.

"Chúng tôi chưa biết phải làm gì nhưng đã bắt đầu vạch ra hướng đi dựa vào cơ chế hoạt động nhận thức, thông tin trong não không chỉ xuất phát từ thế giới bên ngoài mà còn từ các phần khác nhau trong bộ não. Có thể nhiều người nghi ngờ, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ đến năm 2020, thế giới sẽ có máy tính với khả năng nhận biết như con người", Ian cho biết. "Dựa vào tính năng của ADN, ta có thể tạo ra mạch điện tử và sản xuất sữa chua thông minh, cài vi mạch trong từng vi khuẩn dùng để lên men sữa. Khi đó, bạn sẽ trò chuyện với cốc sữa dâu trước khi ăn chúng".

Thứ Ba, 24/05/2005 08:11
31 👨 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp