Siêu máy tính của IBM dẫn đầu danh sách hiệu quả năng lượng

Những hệ thống dựa trên GPU (bộ xử lý đồ họa) đang chiếm ưu thế trong danh sách Green500 mới nhất về các siêu máy tính tiết kiệm năng lượng nhất thế giới.

Trong khi Trung Quốc có thể tự hào đứng đầu danh sách các siêu máy tính mạnh nhất thế giới với Tianhe-1A, IBM đã đạt được một sự công nhận khác: xây dựng siêu máy tính hiệu quả năng lượng nhất thế giới.

Nguyên mẫu Blue Gene thế hệ tiếp theo của IBM, Blue Gene/Q, đã đứng đầu phiên bản mới nhất của Green500 - bảng xếp hạng các siêu máy tính theo hiệu quả năng lượng của chúng. Bảng Green500 mới nhất được công bố hôm 19/11/2010 tại hội nghị SC2010 ở New Orleans (Mỹ).

Blue Gene/Q đạt hiệu quả năng lượng cao hơn 165% so với siêu máy tính Tianhe-1A của Trung Quốc. Nó cũng đạt hiệu quả cao hơn 77% so với vị trí số 2 trong danh sách Green500 - siêu máy tính Tsubame 2.0 của Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản).

Xét về số liệu, Blue Gene/Q được giới thiệu có thể thực hiện 1.684 megaflops (megaflops = triệu phép tính dấu chấm động/giây). Mỗi W. Tsubame 2.0 thực hiện 948 megaflops/W, và hệ thống EcoG (xếp ở vị trí số 3 trong danh sách Green500) từ Trung tâm quốc gia về các ứng dụng siêu máy tính của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ đạt 933 megaflops/W.

Danh sách Green500 cho thấy, các siêu máy tính mạnh nhất có thể không phải là những cỗ máy sử dụng năng lượng hiệu quả nhất thế giới. Ví dụ, Tianhe-1A chỉ đạt 635 megaflops/W, xếp thứ 10 trong danh sách Green500 này.

Danh sách Green500 được nhà nghiên cứu Feng Wu-chun của Virginia Tech tạo ra hồi năm 2007 như là một cách để thu hút sự chú ý đến việc tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng trong các siêu máy tính. Green500 được cập nhật 2 lần/năm.

Thứ Hai, 22/11/2010 14:02
31 👨 366
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp