Sâu Storm tự huỷ

Dựa trên những dữ liệu được phân tích, một chuyên gia nghiên cứu bảo mật tại Trường ĐH California cho biết loại sâu Storm có thể sẽ tự huỷ sau một thời gian dài lây nhiễm.

Chuyên gia bảo mật trên cũng chỉ ra rằng quy mô tấn công của Storm đã giảm nhanh chóng. Trước đó vào hồi tháng 7/2007, loại sâu này được cho là đã lây nhiễm vào khoảng 1,5 triệu chiếc máy tính trên toàn thế giới thông qua e-mail. Trong số 1,5 triệu chiếc PC này, lúc nào cũng có khoảng 200.000 chiếc PC bị tin tặc điều khiển tại bất cứ thời gian nào.

Kể từ hồi tháng 7 trên, các hãng bảo mật đã làm việc cật lực để ngăn chặn và thu hẹp phạm vi lây nhiễm của Storm, trong số này có sự đóng góp khá tích cực của công cụ Microsoft Malicious Software Removal.

Theo thống kê tính tới tháng này, số lượng PC lây nhiễm Storm đã giảm xuống còn 160.000 chiếc, và trong số này có khoảng 20.000 PC bị Trojan điều khiển.

Văn Hân

Thứ Ba, 23/10/2007 13:23
31 👨 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp