Sắp đến lúc "mỗi trẻ em một máy tính"

Dự án chế tạo và phân phối rộng rãi trên toàn cầu loại máy xách tay giá 100 USD của MIT đã có bước đột phá cực mạnh, khi 3 nhà khổng lồ là Google, Red Hat, và AMD đã đồng ý chi tổng cộng 6 triệu USD cho chương trình đầy tham vọng mang tên “Mỗi trẻ em một máy tính” này.

Một số phiên bản đầu tiên của loại máy tính xách tay giá 100 USD này đã được giới thiệu tại một cuộc hội thảo công nghệ do Liên Hiệp Quốc tổ chức vào ngày 14-11 tại Tunisia.

Apple cũng muốn trở thành một “Mạnh Thường Quân” của dự án, khi tuyên bố rằng sẽ cung cấp hệ điều hành Mac OS X miễn phí. Đáng tiếc là MIT đã từ chối thẳng thừng “nhã ý” của của Apple.

Seymour Papert, một chuyên gia điều hành dự án cho biết rằng sở dĩ lời đề nghị của Apple bị MIT từ chối là vì Mac OS X không phải là hệ điều hành mã nguồn mở. Một trong những tiêu chí mà các chuyên gia phát triển dự án đã khẳng định ngay từ đầu là mọi ứng dụng chạy trên loại máy xách tay giá rẻ này đều phải được thiết kế hoàn toàn bằng mã nguồn mở.

HOÀNG HẢI

Thứ Tư, 16/11/2005 05:25
31 👨 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo