Robot Việt Nam thành “sao” ở Mỹ

Lần thứ 2 tham dự triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới (CES) 2013 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) từ 8-11.1, hai sản phẩm robot đến từ Việt Nam: mRobo và DiscoRobo (Công ty TOSY Việt Nam) đã có màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là mRobo đã trở thành “ngôi sao” tại CES.

Nếu như tại CES 2012, mRobo trở nên nổi tiếng khi được ngôi sao ca nhạc Justin Bieber giới thiệu thì đến CES lần này, mỗi màn biểu diễn của chú robot thu hút hàng trăm khách tham quan.

Nhờ những cải tiến đáng kể về hình dáng và hoạt động, mRobo đã thực sự khiến người xem phải trầm trồ về khả năng nhảy và cử động vô cùng linh hoạt của nó. Nhiều vị khách còn không ngần ngại nhún nhảy ngay tại gian hàng của TOSY để hòa cùng giai điệu sôi động trên nền nhạc của những bài hát nổi tiếng như Gangnam Style hay Sexy and I know it.

Robot Việt Nam thành “sao” ở Mỹ
Ai cũng cầm sẵn máy quay, máy ảnh để ghi lại màn trình diễn hấp dẫn

Theo đại diện của TOSY, phiên bản mRobo ra mắt lần này được thiết kế đẹp mắt và hiện đại hơn rất nhiều so với các phiên bản trước. Công nghệ điều khiển chuyển động của robot đã tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái. Nếu như trước đây mRobo chỉ nhảy được những động tác đơn giản, thì giờ đây mRobo đã thực hiện những bước nhảy phong phú, mềm mại hơn rất nhiều với những cú giật, lắc hay xoay người đúng nhịp như một vũ công thực thụ.

Một trong những điểm kỹ thuật đặc biệt nhất của mRobo lần này chính là ở cánh tay. Với 6 bậc tự do, cánh tay của mRobo có thể trình diễn được những động tác linh hoạt không kém con người. Hệ thống bánh xe cũng là một điểm cải tiến quan trọng giúp Robot có thể nghiêng người, tiến lui trái phải và quay mượt mà, giống người hơn và dễ dàng phối hợp với nhau thành các cặp biểu diễn.

Robot Việt Nam thành “sao” ở Mỹ
Đại diện TOSY trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ

Không chỉ cải tiến về ngoại hình, chất lượng âm thanh của mRobo cũng là một bước cải tiến lớn và đã có thể được xếp vào hàng top trong dòng sản phẩm chiếc loa di động trên thế giới chất lượng cao hiện nay. TOSY đã sử dụng một công nghệ đặc biệt để làm gia tăng âm bass. Đây là điều cực kỳ quan trọng khi chơi những bài nhạc nhảy sôi động nhằm tạo cảm hứng mạnh mẽ cho người thưởng thức.

Robot Việt Nam thành “sao” ở Mỹ
Khán giả Mỹ xem robot Việt Nam trình diễn

Andrea Yee, Giám đốc mua hàng của chuỗi cửa hàng Macy của Mỹ, cho biết: "TOSY thực sự khiến tôi bất ngờ về tốc độ cải tiến và chất lượng của sản phẩm mRobo tại CES lần này. Nhiều khách hàng của tôi đã yêu cầu tôi phải đến xem mRobo trình diễn và bán sản phẩm này trong thời gian tới tại tất cả các cửa hàng Macy trên toàn nước Mỹ".

Còn Stephen Morrow, Phó chủ tịch của Công ty Hyperlync Technologies, cho biết: "Tôi chưa từng thấy robot nào có khả năng nhảy ấn tượng hơn mRobo. Tôi đã ghé qua gian hàng của TOSY không dưới 3 lần để xem đi xem lại màn trình diễn này mà vẫn không chán. Rất thú vị! Tôi tin chắc rằng khi ra mắt trên thị trường, mRobo sẽ bán rất chạy và trở thành sản phẩm hot của năm nay".

Robot Việt Nam thành “sao” ở Mỹ
Cận cảnh robot Việt Nam tại triển lãm Mỹ

Đại diện TOSY cho biết giá bán lẻ của sản phẩm lại vô cùng hợp lý (199 USD) nếu so sánh với robot hiện đại nhất bây giờ là Qrio của Sony (giá bán 68.000 USD) hay Robot Nao (giá bán gần 20.000 USD) chỉ có 5 bậc tự do ở cánh tay. Tốc độ chuyển động của tay mRobo có thể được coi là nhanh nhất trong tất cả các robot dáng người hiện giờ.

Tạp chí Inquisitr của Mỹ đã có một bài viết xếp mRobo vào top 10 những xu hướng công nghệ nổi bật nhất tại CES 2013 với lời nhận xét hóm hỉnh: "Các phóng viên của chúng tôi đã phải đấu tranh quyết liệt để được đến đưa tin về mRobo và xem mRobo trình diễn tại gian hàng của TOSY tại CES năm nay".

Thứ Sáu, 11/01/2013 15:43
51 👨 470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp