Panasonic, LG kỳ vọng vào thị trường TV 2009

Hãng điện tử hàng đầu Nhật Bản Panasonic cho biết, họ đặt mục tiêu năm 2009 này phải bán được 15,5 triệu TV LCD và Plasma để đạt mức tăng trưởng 50% so với năm 2008, trong khi LG cũng có một kế hoạch tham vọng không kém.

Cả Panasonic và LG đều đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho thị trường TV năm 2009, bất chấp những khó khăn mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại. Ảnh: Reuters.


Theo tính toán, tổng số TV phẳng mà Panasonic bán được trong năm tài khóa 2008 (đến tháng 3 năm nay mới kết thúc) là 10,3 triệu chiếc. Để đạt được mục tiêu doanh số 15,5 triệu chiếc trong năm 2009, Panasonic cho biết họ sẽ ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đồng thời mở rộng các kênh phân phối. Nếu thành công, cộng với kế hoạch cắt giảm đầu tư xuống chỉ còn 1,5 tỷ USD từ nay tới năm 2012 cho hai nhà máy mới xây dựng, Panasonic chắc chắn sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức tăng bình quân của thị trường.

Trước đó, hãng điện tử Hàn Quốc LG cũng đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2009. Theo đó, họ đặt mục tiêu tăng trưởng 50% đối với mặt hàng TV LCD, tương đương với mức doanh số 18 triệu chiếc. Đối với TV Plasma, LG hy vọng sẽ bán được từ 3 đến 3,5 triệu sản phẩm trong năm nay, đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 đến 25%. Hiện LG đang là nhà sản xuất TV LCD chiếm thị phần lớn thứ ba thế giới, tuy nhiên nhiều nhà phân tích không tỏ ra tin tưởng lắm vào thành công của kế hoạch mà LG đưa ra.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện đã gây những tác động không nhỏ đến thị trường TV nói riêng và thị trường hàng điện tử tiêu dùng nói chung. Mới đây, hãng điện tử lớn nhất Nhật Bản, Hitachi cho biết doanh số TV LCD của họ trong năm 2008 vừa qua giảm tới 10%.

Cùng lúc đó, Samsung, hãng hiện đang đứng thứ nhất và thứ hai lần lượt trên thị trường TV LCD và Plasma, chỉ đặt ra mức tăng trưởng 10% đối với mảng TV LCD và 33% đối với TV Plasma. Tổng cộng, họ kỳ vọng sẽ tiêu thụ được 26 triệu chiếc TV màn hình phẳng trong năm 2009.

Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường DisplaySearch, thị trường TV LCD năm 2009 sẽ tăng trưởng 17% về doanh số, trong khi con số tương ứng của năm 2008 là 29%. Đó cũng là xu hướng chung của thị trường TV Plasma, với mức tăng trưởng được dự báo sẽ chỉ đạt 5% trong năm nay, so với mức 24% trong năm 2008.

Thứ Năm, 22/01/2009 09:39
31 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp