Nokia-Microsoft tiếp tục bàn về Windows Phone

Hãng sản xuất mobile lớn nhất thế giới Nokia thông báo rằng họ và Microsoft đang lên lịch cho các buổi thảo luận tiếp theo để thúc đẩy quá trình triển khai nền tảng Windows Phone cho các dòng smartphone tương lai.

Nokia cũng cho biết một lượng lớn điện thoại Nokia Windows sẽ được xuất xưởng vào năm 2012.

Người đứng đầu bộ phận phát triển của Nokia, Kai Oistamo, phát biểu vào hôm 4/4: "Quá trình đàm phán của hai bên đã diễn ra rất suôn sẻ. Mọi thứ sẽ sớm được lên lịch để tiến triển như kế hoạch."

Hồi tháng 2/2011, giám đốc điều hành Nokia Stephen Elop đã nói rằng những thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên cần phải mất vài tháng mới có thể hoàn tất.

Chính sự chưa dứt điểm này khiến giới phân tích hoài nghi về khả năng bắt kịp kế hoạch sản xuất các mẫu smartphone mới của Nokia, khi mà hợp đồng đầy đủ giữa hai đối tác chủ lực vẫn còn dang dở.

Một số chuyên gia cho rằng các cuộc đàm phán có thể hoàn tất vào cuối tháng Tư tới, để Nokia bắt đầu thực hiện quá trình cắt giảm nhân sự và cải tổ đội ngũ bắt buộc của mình.

Thứ Ba, 05/04/2011 14:03
31 👨 121
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp