Nokia chuẩn bị sa thải 2.500 nhân viên

Ngày 11/2, Nokia cho biết, hãng sẽ đóng cửa một trung tâm nghiên cứu tại Phần Lan, đồng thời có kế hoạch sa thải khoảng 2.500 việc làm từ nay đến cuối năm 2009.

Theo thông cáo báo chí của hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới này, hãng sẽ đóng cửa Trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Jyvaskyla (miền Nam Phần Lan) vào cuối năm nay, 320 nhân viên tại đây sẽ bị mất việc đồng thời họ cũng sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất điện thoại tại tỉnh Salo (vùng duyên hải phía Nam Phần Lan) và tiếp tục sa thải khoảng 2.500 việc làm nữa.

Sau khi đóng cửa các trung tâm nghiên cứu và nhà máy này, Nokia sẽ chỉ còn tập trung vào các trung tâm nghiên cứu thiết bị di động tại Tampere, Oulu, Salo và thủ đô Helsinki.

Với kế hoạch này, chúng tôi sẽ giảm dần công suất và tiến tới đóng cửa nhà máy tại Salo nhằm đối phó với tình trạng cầu giảm mạnh”, Juha Putkiranta – một lãnh đạo của mạng lưới cung cấp sản phẩm và các cửa hàng của Nokia phát biểu.

Hãng di động Phần Lan này còn có kế hoạch cắt giảm khoảng 90 lao động và không tiếp tục một số hoạt động trên toàn cầu.

Hồi tháng trước, hãng đã phải tuyên bố cắt giảm chi phí khi lợi nhuận ròng của quý IV đã giảm tới 69% xuống còn 576 triệu euro (cùng kỳ của năm 2007 là 1,8 tỷ euro). Thị phần toàn cầu của Nokia cũng giảm xuống còn 37% so với mức 38% của quý trước đó và 40% của quý IV năm 2007.

Thứ Năm, 12/02/2009 08:11
31 👨 193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp