Netbook thống trị Computex 2009

Nhiều mẫu netbook nặng chưa đến 1kg, giá khoảng 250 USD làm nóng Computex 2009 – Triển lãm CNTT lớn nhất châu Á mở cửa hôm qua tại Đài Loan.

Sự kiện kéo dài 5 ngày này có điểm khác biệt là có sự tham gia của 36 nhà trưng bày Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi Computex Taipei tồn tại trong suốt 29 năm qua.

Tại Computex, sự quan tâm của khách tham quan netbook vượt hẳn những chiếc máy vi tính giá đắt và đây cũng là điều dễ hiểu vì tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn.

Nhu cầu netbook trên toàn thế giới năm nay dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên đến 32 triệu chiếc so với 13 triệu chiếc của năm ngoái.

Hãng Asustek (Đài Loan), nổi tiếng với dòng "Eee PC", đã trình diễn những mẫu máy mới nhất ngay sau lễ khai mạc triển lãm.

Được trang bị màn hình 10-inch, chiếc máy Eee PC Seashell 1008HA của Asustek nặng 1,1 kg và pin chạy liên tục đến 6 giờ.

Đối thủ của Asustek là Acer, hãng máy tính số 2 thế giới sau HP, tung ra chiếc netbook Aspire One đầu tiên sử dụng hệ điều hành của Google vốn dành cho di động là Android. Acer cũng tuyên bố chiếc netbook này cho tốc độ Internet nhanh hơn.

Các nhà phân tích nói các hãng máy tính Đài Loan hy vọng sẽ giành 60% thị phần netbook toàn cầu trong năm 2009.

Thứ Tư, 03/06/2009 09:07
31 👨 489
0 Bình luận
Sắp xếp theo