Mỗi 6 tuần Chrome có một phiên bản mới

Google là một “kẻ đam mê tốc độ” và điều đó thể hiện ở ngay trình duyệt của họ. Chrome không chỉ nổi danh bởi tốc độ duyệt web nhanh mà còn ở tốc độ phiên bản mới.

Trong khi Microsoft mới chỉ đang nỗ lực quảng bá cho IE8 và đang thiết kế IE9 trong lịch sử hơn 25 năm của mình, Mozilla cũng vừa mới ra mắt Firefox 4 Beta thì Google dù mới chỉ ra mắt phiên bản đầu tiên của trình duyệt Chrome hồi tháng 9/2008, đến nay họ đã có Chrome 5 và đang chuẩn bị ra mắt Chrome 6, 7, 8 và 9 ngay trong năm 2010. Các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm đã ước tính, trung bình cứ mỗi 6 tuần Google lại cho ra mắt một phiên bản Chrome mới – một tốc độ “kinh hoàng” với các đối thủ.

Vì sao Google lại hối hả đến vậy? Câu trả lời là vì tốc độ sáng tạo ra các tính năng mới cho trình duyệt web tại Google là quá nhanh và họ liên tục phải đảm bảo rằng người dùng Chrome của mình được sử dụng ngay những tính năng đó, một phần vì quyền lợi khách hàng, phần khác là vì họ muốn sử dụng phản hồi của khách hàng để hoàn thiện sản phẩm của mình.

Theo tiết lộ của một giám đốc dự án tại Google, chính tốc độ ra mắt phiên bản mới “kinh hoàng” này khiến các lập trình viên và các giám đốc dự án phải chịu một áp lực vô cùng nặng nề. Họ buộc phải có những lịch làm việc rất sát sao cùng với đó là một khối lượng công việc cần phải giải quyết khổng lồ trong một khoảng thời gian eo hẹp.

Nhưng Google nói rằng chính điều này cũng khiến các nhân viên của họ giảm tải bớt áp lực bởi các phiên bản mới ra liên tục nên đôi khi yêu cầu về sự hoàn hảo của một tính năng mới là không bị đặt quá cao. Nếu đã xong một tính năng mới, hãy ra mắt và các lập trình viên có nhiều lần 6 tuần sau đó để hoàn thiện dựa trên phản hồi của người dùng.

Trên thực tế, Google cũng không dám quá “ầm ĩ” vì tốc độ này của mình và đang tìm cách… giảm tốc. Điều này thể hiện ở thông báo mới nhất của họ: “Kể từ khi chúng tôi bắt đầu tăng tốc quá trình ra mắt các phiên bản mới (6.0, 7.0, 8.0, 9.0), mọi thứ đã nhanh hơn thực nhưng đừng chú ý quá nhiều đến những phiên bản mới hay những sự thay đổi. Sự ra mắt này chỉ mang ý nghĩa đơn giản là: Bạn sẽ có những thứ tốt nhất mà chúng tôi có”.

Google cũng không cho rằng khoảng giãn cách 6 tuần giữa các phiên bản mới là một sự hoàn hảo và “nhất định phải là như thế”. Điều này có nghĩa là thời điểm ra mắt các phiên bản mới có thể sẽ xê dịch đôi chút.

Thứ Bảy, 24/07/2010 08:17
31 👨 302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp