Trung Quốc đau đầu với vấn nạn botnet

Vấn nạn botnet (tức mạng lưới các máy tính bị nhiễm virus rồi bị hacker giành mất quyền kiểm soát) tại Trung Quốc đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hàng loạt các chiến dịch tấn công từ chối dịch vụ và phát tán thư rác được hacker phát động trong thời gian qua.

Theo bản báo cáo mới nhất từ Trung tâm Phản ứng Mạng quốc gia Khẩn cấp (CNCERT), trong cả năm 2007, đã có tới 3,6 triệu máy tính cá nhân tại Trung Quốc bị nhiễm malware và tham gia vào mạng lưới botnet khổng lồ do hacker thiết lập.

Để so sánh, chỉ có xấp xỉ 1 triệu máy tính Trung Quốc bị biến thành zombie bất đắc dĩ trong năm 2006 mà thôi.

Nguyên nhân chính của tình trạng botnet leo thang, theo CNCERT, chính là do thái độ bất cẩn về bảo mật của người dùng.

"Trong năm 2007, cả thế giới ghi nhận thêm 6,2 triệu máy tính zombie mới. Ấy vậy mà riêng Trung Quốc đã đóng góp tới quá nửa. Có thể nói, không ở đâu mà vấn nạn botnet trầm trọng bằng đất nước chúng ta", CNCERT tiết lộ trên Tân Hoa Xã.

Tính đến hết tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ máy tính có khả năng truy cập Internet tại Trung Quốc là 4,6%, xấp xỉ 1/10.

Tổng cộng có 17.063 mạng botnet đang hoạt động, trong đó 10.399 mạng được "đặt đại bản doanh" bên ngoài biên giới Trung Quốc. Trong số này, 32% được định vị ở Mỹ, kế đến là Đài Loan với 13%. Số mạng botnet do các hacker trong nước kiểm soát chỉ đạt 6664 mạng mà thôi.

Thứ Sáu, 25/04/2008 15:14
31 👨 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp