Hitachi, NEC - nạn nhân mới của suy thoái

Hitachi dự báo lỗ hàng năm kỷ lục 700 tỷ yên (7,8 tỷ USD) và có thể sa thải 7.000 nhân viên. NEC sẽ sa thải 20.000 nhân viên, dự báo lỗ.

Hãng sản xuất máy ghi DVD và thiết bị gia dụng Nhật Bản Hitachi đã báo trước họ có thể công bố thu nhập ròng 15 tỷ yên cho năm kết thúc vào 31/3 năm nay. Công ty cũng giảm mạnh lợi nhuận hoạt động đến 90% còn 40 tỷ yên. Những thông tin này được Hitachi công bố ngày 30/1/09.

Lỗ dự báo của Hitachi lần này là dự báo thâm thủng lớn nhất của một nhà sản xuất điện tử châu Á kể từ khi thị trường cho vay thế chấp Mỹ sụp đổ dẫn cả thế giới vào suy thoái. Nhu cầu của toàn cầu giảm, cộng với đồng yên mạnh lên so với đồng đô la Mỹ đã buộc các nhà sản xuất điện tử Nhật Bản từ Sony đến Nintendo phải giảm dự báo lợi nhuận hàng năm trong tháng này.

Tôi không thể nhớ một công ty chế tạo nào từng công bố khoản lỗ với quy mô như thế này”, Hideyuki Suzuki, nhà phân tích cao cấp của công ty Nhật Bản Morningstar Japan K.K nói.

Hitachi đổ tại nhu cầu giảm, thua lỗ của các chi nhánh, thuế, giá trị thiết bị điều chỉnh giảm và đồng yên mạnh là nguyên nhân dẫn tới thua lỗ.

Công ty cho biết họ có thể cắt giảm khoảng 4.000 việc làm từ bộ phận các hoạt động hệ thống ô tô và thêm 3.000 nhân viên từ mảng TV. Kế hoạch cải tổ, bao gồm sa thải nhân viên và thu lại các mảng kinh doanh không có lợi, sẽ giúp công ty tiết kiệm 200 tỷ yên trong năm tài khóa tới đây.

Cũng trong ngày 30/1/09, hãng tin Bloomberg đưa tin hãng sản xuất PC lớn nhất Nhật Bản NEC Corp sẽ giảm hơn 20.000 nhân viên – tuyên bố sa thải lớn nhất ở Nhật Bản kể từ khi thế giới rơi vào suy thoái.

Khoảng một nửa số nhân viên bị sa thải - nhắm sẽ hoàn tất vào tháng 3/2010 – là các nhân viên toàn thời gian, Chủ tịch NEC Kaoru Yano nói. Điều này ngụ ý công ty có thể giảm 6,7% lực lượng lao động toàn thời gian, tức 150.236 người tính đến cuối 2008.

Suy giảm ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ buộc NEC hôm 30/1/09 phải thay đổi dự báo cả năm thành thua lỗ do nhu cầu chip giảm. NEC cùng với các công ty điện tử Nhật Bản khác là Sony, Hitachi giảm nhân viên do suy thoái đang tồi tệ hơn dẫn đến doanh số TV, máy ảnh số và điện thoại di động sẽ giảm trong năm nay.

Ông Yano nói hầu hết việc cắt giảm sẽ đến từ các bộ phận LCD, linh kiện điện tử và chip của NEC đóng tại Tokyo (Nhật Bản). Khoảng 60% việc làm bị cắt giảm sẽ diễn ra ở các bộ phận của NEC ở nước ngoài.

NEC cho hay lỗ ròng của công ty sẽ là 290 tỷ yên (3,2 tỷ USD) trong 12 tháng kết thúc vào 31/3 năm nay với lợi nhuận 15 tỷ yên dự báo trong tháng 10 năm ngoái. Doanh số sẽ giảm 9% còn 4,2 nghìn tỷ yên, thấp hơn so với dự báo trước đó là 4,6 nghìn tỷ yên.

NEC Electronics Corp., nhà sản xuất chip lớn thứ ba Nhật Bản, hôm 29/1/09 đã dự báo lỗ ròng của năm tài khóa sẽ lên đến 65 tỷ yên, vượt xa so với con số dự báo hồi tháng 10 là 8 tỷ yên.

NEC Tokin Corp., mộ bộ phận sản xuất các linh kiện từ tính cho hàng điện tử trong tuần này nói họ sẽ giảm 9.450 việc làm trong khi NEC Electronics nói họ dự định giảm 1.200 nhân viên tạm thời. Những cắt giảm này đã được bao gồm trong tuyên bố ngày 30/1 của NEC Corp.

Theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường Mỹ Gartner hồi tháng 12/08, doanh số chip toàn cầu sẽ giảm 16% trong năm 2009, nhiều hơn so với 4,4% giảm năm ngoái. Doanh số TV màn hình phẳng năm 2009 sẽ giảm lần đầu tiên trong thập kỷ này, theo công ty Nhật Bản Daiwa Institute of Research Ltd.

Thứ Bảy, 31/01/2009 08:52
31 👨 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp