Hack nick Yahoo lừa tiền bằng cách nạp thẻ cào điện thoại

Dùng nick của người quen chat và "dụ" nạp tiền điện thoại 100 nghìn đồng để nâng lên thành 1,2 triệu, nhiều người dùng Yahoo Messenger tại TP HCM mấy ngày qua bị lừa mất nhiều tiền.

Sáng ngày 15/10, anh Phạm Giang Hoàng Vũ, ở quận 11, phản ánh với VnExpress.net là đã mất đến hai thẻ cào điện thoại, mỗi thẻ 100.000 đồng cho "người quen" mà không thấy hồi âm.

"Ban đầu, thấy nick của một người bạn nhảy vào cửa sổ chat, tôi vui vẻ trả lời. Bắt đầu bằng những câu hết sức bình thường như khỏe không, dạo này thế nào, uống cà phê không. Rồi nick chat cho biết đang cùng một số người hack tiền thẻ cào điện thoại", anh Vũ kể lại.


Người chat Yahoo nên cảnh giác với các kẻ lừa đảo bằng chiêu nạp tiền điện thoại. (Ảnh: Thanh Nhật).

Tiếp đó, người bạn chat khoe vừa hack được một thẻ cào điện thoại từ mệnh giá 100.000 đồng lên thành 1,2 triệu, bảo anh Vũ mua thẻ nạp tiền rồi sẽ hack giúp cho. Không mảy may nghi ngờ, anh Vũ liền đi mua một card điện thoại và thông báo số serie cho người bạn chat.

Anh Vũ bức xúc: "Ngay sau đó, người bạn của tôi nói số serie này chưa hack được, phải nạp thêm một thẻ 100.000 đồng nữa. Tôi lại mua thêm cái card và cũng báo số serie như lần trước. Tuy nhiên, ngay sau đó Yahoo Messenger bị out và không vào được nữa, kể cả mail của tôi cũng bị hack mật khẩu luôn".

Anh Vũ cho biết 2 đồng nghiệp cùng phòng cũng bị mất tiền oan tương tự vì nạn hack nickname này. Tuy nhiên, khi cảm thấy bất ổn và đòi gặp mặt để nhờ hack giùm, các "người quen" này nhanh chóng thoái thác và out luôn.

Một chiêu lừa tương tự nữa nhưng số tiền cao hơn, là nick chat khoe mình vừa hack được 2,8 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại và liên tục giục bạn mình nhanh chóng nhắn số seri vì đến 4h30 chiều hôm nay là hết hạn.

Đây không phải là lần đầu tiên, hiện tượng lừa đảo này diễn ra. Từ đầu năm đến nay đã có các chiêu dụ dỗ mua thẻ game, nhắn tin qua điện thoại nhờ mua card. Hầu hết kẻ lừa đều dùng nick người quen nên dễ dàng qua mặt mọi người. Ngoài ra, các hacker còn lừa đảo bằng cách gửi tin nhắn đến mọi người với nội dung: "Yahoo thông báo sẽ khởi thu phí Messenger nếu bạn xóa tin nhắn này và không gửi cho các thành viên trong list của mình".

Thậm chí, hacker còn giả danh lãnh đạo Yahoo: "Là chủ tịch của Yahoo Ana Rubenecia, tôi xin lỗi phải thông báo rằng Yahoo đã đạt đến số lượng tối đa của các tài khoản: 2.000.000.000. Nếu muốn giữ tài khoản miễn phí, bạn phải chứng thực đang sử dụng trong vòng 36 giờ. Hãy gửi tin nhắn cho tất cả mọi người (hoàn toàn nghiêm túc)".

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Yahoo Việt Nam thừa nhận tình trạng hack và dùng nick người quen chat vẫn diễn ra lâu nay. Người dùng vào các trang web nào đó hay click vào link độc hại thì rất có thể bị lộ các thông tin về Yahoo Messenger của mình.

Cách để phòng tránh là người dùng nên có những biện pháp bảo vệ mật khẩu của mình. Như khi nhận được tin nhắn có nội dung bắt buộc phải chuyển tiếp e-mail, hoặc nhấp vào các đường link đính kèm nếu không sẽ bị xóa khỏi Yahoo Messenger vĩnh viễn, đó thì đều là những dạng lừa đảo.

"Yahoo Việt Nam cũng đã gửi nhiều cảnh báo đến người dùng nên cảnh giác với các đối tượng này", đại diện Yahoo Việt Nam cho biết.

Thứ Bảy, 16/10/2010 08:57
31 👨 2.915
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp