Google đứng đằng sau án phạt 730 triệu USD của Microsoft!

Một nguồn tin đã tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng Google chính là kẻ đã "mách lẻo" với EU về việc Microsoft không đưa màn hình lựa chọn trình duyệt vào Windows 7 Service Pack 1.

Google đứng đằng sau án phạt 730 triệu USD của Microsoft!

Vụ việc này đã khiến người khổng lồ phần mềm phải chịu án phạt 732 triệu USD. Đây là một đòn "nước đôi" của Google: không chỉ gây thiệt hại tài chính cho Microsoft, Google rõ ràng cần màn hình lựa chọn trình duyệt để có thể quảng bá cho sản phẩm Chrome của mình.

Ngoài ra, Opera cũng đã tuyên bố "rất mừng khi thấy Ủy ban Châu Âu đã thành công trong việc giám sát các cam kết, một điều rất quan trọng để đảm bảo người dùng thực sự có quyền lựa chọn trình duyệt".

Tuy vậy, Google cũng nên cẩn thận với sự độc chiếm của mình trong thị trường dịch vụ tìm kiếm. Microsoft gần đây đã tham gia vận động các nhà chức trách đưa ra hành động đối nhằm chống lại sự áp đảo của Google.

Thứ Sáu, 08/03/2013 13:34
31 👨 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp