Facebook phải xin ý kiến người dùng về bảo mật

Hãng tin Reuters cho hay, ngày 10/8, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã thông qua phương án dàn xếp cuối cùng liên quan tới việc xử lý mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook.

Trước đó, Facebook đã bị cáo buộc lừa dối người tiêu dùng và buộc người dùng phải chia sẻ nhiều thông tin cá nhân hơn mong muốn.

Phương án dàn xếp nói trên yêu cầu mạng xã hội số một thế giới phải xin ý kiến người dùng và nhận được sự chấp thuận thì mới có thể tiến hành một số thay đổi thiết lập bảo mật, cũng như chia sẻ thông tin của họ cho các bên thứ ba.

Facebook cũng cam kết duy trì một chương trình bảo mật để bảo vệ thông tin cho người dùng.

Phương án như vậy đã đạt được từ hồi tháng Mười Một năm ngoái, nhưng tới giờ mới “chốt” bởi các bên liên quan còn phải chờ những ý kiến từ công chúng.

CEO Mark Zuckerberg của Facebook từng thừa nhận sai lầm của họ và đã hứa sẽ đảm bảo minh bạch hơn trong các chính sách của họ.

Như vậy, Facebook đã hoàn tất xong xuôi vụ việc mà không phải chi trả khoản tiền tới 22,5 triệu USD như Google vừa chấp nhận dàn xếp với FTC.

Thứ Hai, 13/08/2012 09:45
31 👨 190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp