Doanh thu Sun "an ủi" phố Wall

Tuy doanh thu quý tài khoá thứ hai của Sun Microsystems giảm gần 11% song nó vẫn mạnh hơn so với kỳ vọng của phố Wall.

Cụ thể, gã khổng lồ phần cứng đã tạo ra doanh thu 3,22 tỷ USD trong 3 tháng cuối năm, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, so với doanh thu quý I, con số này đã ghi nhận mức tăng 7,7%.

Đồng thời, nó cũng cao hơn mức dự đoán 3,16 tỷ USD của giới phân tích.

Mức thua lỗ của Sun trong quý đạt 209 triệu USD, tương đương 28 cent/cổ phiếu, hoàn toàn tương phản với mức lãi ròng 260 triệu USD, tức 31 cent/cổ phiếu của cách đây một năm.

Song nếu khấu trừ các khoản chi đặc biệt, lãi ròng của Sun sẽ là 15 cent/cổ phiếu. Trong khi ấy, phố Wall dự đoán kể cả khi đã khấu trừ chi phí thì Sun vẫn thua lỗ tới 10 cent/cổ phiếu.

"Doanh thu và lợi nhuận của Sun nhỉnh hơn đôi chút so với suy nghĩ của Wall Street", chuyên gia Brent Bracelin của Pacific Crest Securities bình luận.

"Ngành công nghiệp phần cứng bắt đầu tuột dốc từ tháng 9 năm ngoái và cho tới nay, chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào phục hồi.

Không thể chủ quan

Vì thế, việc Sun vẫn tăng trưởng doanh thu gần 8% so với quý trước, đồng thời có lãi trợ lại đã là thành công lắm rồi.

Nó cho thấy họ đang làm rất tốt việc kiểm soát chi phí điều hành doanh nghiệp và đang kinh doanh đúng hướng
".

Trong quý vừa qua, Sun đã công bố kế hoạch sa thải tới 6000 nhân sự, tương đương 18% nhân lực toàn cầu của hãng.

Mặc dù khen ngợi tình hình làm ăn của Sun trong quý vừa qua, song Bracelin vẫn nhấn mạnh Sun chưa thể thoát khỏi bối cảnh suy thoái chung.

Mỗi một quý trong vòng 4 quý gần nhất của Sun đều đánh dấu mức giảm tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước.

Sun cũng từ chối dự đoán về kết quả kinh doanh của mình trong cả năm tài khoá còn lại. Trước Sun, một loạt các đại gia công nghệ đã đưa ra những dự đoán hết sức bi quan về năm 2009.

Một số khác thậm chí không dám đưa ra dự đoán, lấy lý do là thị trường đang biến động quá nhanh, quá lớn.

Thứ Bảy, 31/01/2009 08:59
31 👨 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp