Điều khiển màn hình bằng... mắt

Các nhà nghiên cứu vừa đặt một màn hình siêu nhỏ lên gọng kính để giúp người dùng truy cập và xử lý thông tin chỉ bằng cách chuyển động mắt.

Nhờ chip trong màn hình siêu nhỏ đặt gần thái dương, người dùng có thể xem hình ảnh ảo lớn từ cách xa 1 mét.


Viện nghiên cứu hệ thống vi mô photon Fraunhofer (Đức) cho hay một chip có kích cỡ 19,3 x 17 mili mét được đặt trong màn hình siêu nhỏ gắn trên gọng kính kề thái dương. Từ đây, hình ảnh trên màn hình siêu nhỏ được chiếu vào võng mạc của người dùng để nó có thể xem được từ khoảng cách 1 mét.

Hình ảnh đó phải sáng hơn ánh sáng xung quanh để người dùng có thể nhìn thấy rõ nét. Vì lý do này, các nhà khoa học đã dùng công nghệ OLED để sản xuất màn hình siêu nhỏ có độ chiếu sáng cao.

Người đeo kính có thể lướt qua menu, chọn thông tin mới bằng cách đơn giản là tập trung vào một vùng nhất định hoặc di chuyển mắt theo hướng xác định. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là ứng dụng hữu ích cho bác sĩ, kỹ sư nhưng cũng là một món đồ sành điệu cho các bạn trẻ.

Thứ Bảy, 06/06/2009 08:24
31 👨 275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp