Dell đem Vostro giá rẻ đến thị trường đang nổi

Chiếc laptop Dell Vostro 1500

Dell sắp sửa tung ra 4 bộ máy tính mới tại Trung Quốc và 20 thị trường đang nổi khác với mức giá cả "phải chăng".

2 laptop và 2 desktop của nhà sản xuất PC số 2 thế giới, mang tên Vostro, có mức giá từ 400 – 500 USD có bán tại Trung Quốc, sẽ bắt đầu được bán ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông vào tháng 11 tới. Những mẫu máy này có truy cập Internet không dây và cài hệ điều hành Linux hoặc Vista của Microsoft.

Tại Trung Quốc, máy tính để bàn của Dell sẽ có mức giá khởi điểm từ 440 USD và laptop có giá là 480 USD, đại diện Dwayne Cox của Dell cho biết. Tuy nhiên, hãng từ chối so sánh mức giá tại Mỹ của những mẫu máy tương tự. Ở Việt Nam, hầu hết các dòng máy tính mang nhãn hiệu Dell hiện đều có giá trên 1.000 USD, chẳng hạn như 2 dòng máy Vostro là Vostro 1310 và Vostro 1510 mà Dell mới giới thiệu tại Việt Nam hồi tháng Bảy.

Dell đang có kế hoạch nhắm đến các thị trường đang nổi. Doanhsoos PC quý I/2008 của hãng tại Braxin, Nga và Trung Quốc tăng với tốc độ gấp 4 lần tại Mỹ, theo hãng nghiên cứu IDC.

Tổng giám đốc điều hành Michael Dell từng nói các thị trường đang nổi sẽ giúp hãng tăng trưởng nhanh hơn trên thị trường PC trong năm nay.

Thứ Năm, 28/08/2008 10:38
31 👨 1.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo