Đại gia công nghệ Mỹ không săn chất xám của nhau?

Vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã công bố thông tin một loạt “đại gia” công nghệ của Mỹ bị nghi đã ngầm thỏa thuận “không săn trộm chất xám” của nhau.

Những hãng đang nằm trong diện bị DoJ điều tra gồm Apple, Google, Intel, Adobe, Intuit, Pixar, Adobe và Lucasfilm.

Theo trang TechCrunch, “không săn trộm chất xám” của nhau nghĩa là những “đại gia” công nghệ tham gia thỏa thuận đã cam kết sẽ không chấp nhận tuyển dụng nhân viên từ hãng đối thủ vào làm cho họ.

Đồng thời, hãng nào nhận được đơn xin ứng tuyển như vậy sẽ có nghĩa vụ báo lại cho người quản lý của nhân viên đó tại công ty hiện thời.

Ngoài ra, thỏa thuận trên cũng không cho phép các hãng tham gia được “săn” nhân tài của nhau.

Phó chủ tịch cao cấp phụ trách nguồn nhân lực của Adobe được cho là đã nói rằng: “Bruce (cựu CEO của Adobe) và Steve Jobs từng có thỏa thuận với nhau, theo đó yêu cầu Adobe phải cam kết không được câu kéo bất kỳ nhân viên nào của Apple vào làm và ngược lại”.

Thứ Hai, 23/01/2012 08:30
31 👨 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp